TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì

Chiều 3/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu có báo cáo khẩn gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh sau khi tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo báo cáo, từ 10 giờ ngày 3/3, bệnh viện liên tục tiếp nhận 6 bệnh nhân với các biểu hiện đau bụng, buồn nôn và nôn ói. Trong số này, bệnh nhân lớn tuổi nhất sinh năm 1976, nhỏ tuổi nhất sinh năm 2023.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân nhập viện theo dõi, điều trị sau khi ăn bánh mì pate nghi gây ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BV

Qua ghi nhận ban đầu, các trường hợp trên đều cho biết đã ăn bánh mì pate tại một tiệm bánh mì lề đường số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) vào chiều 2/3. Sau khi ăn, tối cùng ngày các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng.

Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán sơ bộ các trường hợp bị nhiễm độc thức ăn do độc tố vi khuẩn. Hiện các bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Tính đến ngày 2/3, thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện.

Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh sau khi sử dụng thực phẩm tại địa chỉ trên; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng (nếu có), nhằm kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.  Ngành Y tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Lấy khoa học làm nền tảng hoạch định chính sách y tế cho TP Hồ Chí Minh
Lấy khoa học làm nền tảng hoạch định chính sách y tế cho TP Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh các yếu tố nguy cơ về dịch bệnh, môi trường và già hóa dân số ngày càng gia tăng, yêu cầu củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và thúc đẩy khoa học, công nghệ đang đặt ra cấp thiết đối với TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN