Tiếp tục triển khai tuyến phố đi bộ mở rộng

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 22/4, ông Đỗ Xuân Thủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồng Xuân cho biết: Từ ngày 11/4, theo chỉ đạo của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), đơn vị đã phối hợp với các phường trên địa bàn triển khai thử nghiệm hoạt động của phố đi bộ mở rộng gồm Hàng Buồm- Mã Mây – Đào Duy Từ- Hàng Giầy – Lương Ngọc Quyến – Tạ Hiện, từ 18 giờ đến 24 giờ vào thứ 6, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.


Phố đi bộ khu phố cổ Hà Nội đang được triển khai thí điểm để lấy ý kiến người dân


Trước khi triển khai dự án, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã lấy ý kiến người dân khu vực triển khai tuyến phố đi bộ mở rộng. Qua khảo sát, hai vấn đề được người dân quan tâm là chỗ để xe và vệ sinh môi trường. Để đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh phục vụ tuyến phố đi bộ mở rộng, UBND quận Hoàn Kiếm đã cấp phép thêm 7 điểm trông giữ xe trên vỉa hè, in 2.000 tem phát cho các hộ dân dán vào phương tiện để được trong xe miễn phí. 


“Về vấn đề vệ sinh môi trường, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Công ty chiếu sáng đô thị lắp bổ xung 53 đèn cao áp, lắp bổ xung 2 nhà vệ sinh công cộng tại Trung tâm y tế 26 Lương Ngọc Quyến và 53 Hàng Buồm, lắp đặt thêm 80 thùng rác, sắp xếp lại các hộ đăng ký kinh doanh vỉa hè theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...”, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.


Hiện UBND quận Hoàn Kiếm tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện quá trình quản lý tuyến phố đi bộ mở rộng để chính thức triển khai trong thời gian tới.


XC

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN