Tiếp tục mưa to từ Hà Tĩnh đến Phú Yên trong đêm 29/11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 29/11, ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 29/11 và sáng sớm 30/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo, khoảng chiều và đêm 1/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 1/12, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 1/12, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 1/12 trời trở rét.

Từ chiều 1/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 1/12, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm 1/12 có mưa, mưa nhỏ, từ đêm 1/12 trời trở rét.

Chú thích ảnh
Dự báo từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Dự báo chi tiết đêm 29/11 và ngày 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 27-29  độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa, chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 88%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào rải rác; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C; phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có nơi mưa rất to
Thời tiết ngày 29/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN