PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, đột tử do ngừng tim ngoài bệnh viện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu. Theo thống kê tại Hoa Kỳ, mỗi năm có từ 300.000 - 400.000 ca đột tử do ngừng tim, nhưng tỷ lệ sống sót hiện chỉ đạt khoảng 10%. Nguyên nhân chính là người bệnh không được phát hiện kịp thời, thiếu người hỗ trợ kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị cần thiết như máy khử rung tim tự động.
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát biểu tại chương trình.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, trong chiến lược cấp cứu ngừng tim tại cộng đồng, máy khử rung tim tự động (AED) được xem là “vũ khí chiến lược”, có khả năng nâng tỷ lệ sống sót của người bệnh lên tới 50 - 70% nếu được sử dụng trong vòng 3 - 5 phút đầu tiên được coi là “thời điểm vàng” để cứu sống nạn nhân. Đây cũng là khoảng thời gian mà lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp nhiều khi chưa thể tiếp cận kịp nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ.
Bệnh viện Nhân dân Gia Định trao tặng 6 máy khử rung tim tự động cho HURC1, đơn vị quản lý và vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
“Việc triển khai các máy AED tại các nhà ga Metro, nơi mỗi ngày đón hàng nghìn lượt hành khách được đánh giá là bước đi cần thiết, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển y tế cộng đồng. Không chỉ đơn thuần là một thiết bị y tế, AED còn thể hiện sự quan tâm của xã hội, đặt tính mạng và sức khỏe người dân lên hàng đầu trong mọi chính sách phát triển”, PGS, TS, BS Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ thêm.
Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó giám đốc Công ty HURC1 bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hệ thống Metro sẽ được trang bị đầy đủ AED tại các nhà ga. Bởi trong môi trường giao thông công cộng đông đúc, hành trình dài, việc chủ động chuẩn bị cho các tình huống y tế khẩn cấp là một phần không thể thiếu trong công tác bảo đảm an toàn.
“Xuất phát từ nhận thức đó, HURCI đã phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức huấn luyện kỹ năng cấp cứu ngừng tim và sử dụng máy khử rung tim tự động AED cho đội ngũ nhân viên Metro. Sự hỗ trợ chuyên môn của các y bác sĩ, cùng với sự đồng hành của các đơn vị liên quan đã mang lại sự tự tin và sẵn sàng hơn cho đội ngũ chúng tôi khi đối diện với các tình huống khẩn cấp thực tế”, bà Tâm cho biết thêm.
Ngay sau lễ trao tặng, chương trình tiếp tục với hoạt động huấn luyện cấp cứu ngừng tim và hướng dẫn sử dụng máy khử rung tim tự động (AED) do TS.BS Huỳnh Quang Đại, phụ trách điều hành khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực tiếp phụ trách. Tham gia giảng dạy và hỗ trợ còn có đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, chuyên gia cấp cứu đến từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn).