Tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để gặp... rủi ro

Đó là thực tế đang diễn ra tại Bạc Liêu. Nhiều người dân vì "hám lợi" đã phải nếm "trái đắng" khi tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.


Anh Nguyễn Văn Nghĩa ở ấp Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Vài tháng trước, anh được một người quen giới thiệu về cách kiếm tiền bằng việc tiêu thụ sản phẩm và tham gia vào mạng lưới bán hàng của Công ty TNHH Tân Hy Vọng chi nhánh Bạc Liêu đóng tại phường 8 TP Bạc Liêu. Theo thông tin từ người quen này, kiếm tiền từ việc bán hàng đa cấp khá dễ dàng, trong lúc đồng áng rảnh rỗi, nên anh cũng muốn kiếm thêm thu nhập.

 

Tại Công ty TNHH Tân Hy Vọng, anh được nhân viên công ty cho biết muốn làm cộng tác viên của công ty thì anh phải mua hàng của công ty. Anh Nghĩa đã chọn mua sản phẩm máy Massage kinh mạch kỹ thuật số giá 2 triệu đồng và sản phẩm thực phẩm chức năng Trương chi đế vương hỗ trợ gan giá 800.000 đồng. Nếu anh giới thiệu sản phẩm này cho người khác mua sẽ được hưởng hoa hồng 10% trong tổng số tiền sản phẩm bán được. Thấy tiền lời hấp dẫn, anh đã về nhà giới thiệu cho 2 người bạn ở xóm mua bộ sản phẩm tương tự trị giá gần 3 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là những sản phẩm anh Nghĩa và những người được anh giới thiệu mua về chỉ ghi bằng tiếng Trung Quốc. Bên trong vỉ thực phẩm chức năng Trương chi đế vương không hề ghi một hàng chữ nào.


Ngoài việc mua sản phẩm của Công ty Tân Hy Vọng để được tham gia vào mạng lưới bán hàng, hội viên của công ty này còn được công ty mời tham gia vào "Câu lạc bộ 50 triệu ". Mục đích của câu lạc này là chia phần lợi nhuận sản sinh từ việc tái tiêu dùng hàng tháng. Điều kiện để vào câu lạc bộ là những người tham gia phải mua sản phẩm của công ty có giá từ 3 triệu đồng trở lên. Hàng tháng, hội viên phải mua sản phẩm của công ty để được chia lãi với số tiền hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trước lời quảng cáo khoản chia lãi “khủng” này, đã có rất nhiều người tham gia vào câu lạc bộ 50 triệu. Tuy nhiên, lãi đâu chẳng thấy, chỉ thấy một điều thực tế là đã có rất nhiều người khi tham gia phải rơi vào tình cảnh dở khóc, dở cười.


Chị Triệu Thị Thơ ở ấp Tường 4, xã Hưng Phú, huyện Phước Long) tâm sự, chồng chị là anh Huỳnh Văn Thiết đã tham gia vào Câu lạc bộ 50 triệu của Công ty Tân Hy Vọng được gần 1 năm nay, hằng tháng hai vợ chồng chị phải gồng mình làm lụng vất vả để có tiền mua sản phẩm có giá từ 800.000 – 1.000.000 đồng để hy vọng được chia khoản lãi lớn.


Tại xã Vĩnh Thanh và xã Hưng Phú của huyện Phước Long, những trường hợp như vợ chồng anh Thiết, chị Thơ không phải ít. Hầu hết là muốn kiếm thêm khoản tiền chia lãi được chào mời khá cao. Nhưng lãi đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy rất nhiều người mang nợ vì đã trót tham gia, không ít người phải bán tài sản trong gia đình, cầm cố ruộng đất hoặc vay mượn tiền của người thân để tham gia vào “canh bạc” này. Hằng tháng, họ phải gồng mình mua những sản phẩm của công ty mang về rồi để đâu đó trong nhà, nhưng rất khó mang ra sử dụng. Rất nhiều người tham gia Câu lạc bộ 50 triệu rơi vào tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”, không ít người trong số họ đành ngậm bồ hòn bỏ cuộc vì không còn khả năng mua hàng.


Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, không chỉ riêng người dân trên địa bàn huyện Phước Long, mà ở nhiều xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Bạc Liêu, mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp cho Công ty Tân Hy Vọng phát triển khá mạnh. Phần lớn những người tham gia vào mạng lưới này đều được đại diện công ty mời tham gia hội thảo, giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm mà công ty này tiếp thị khá phong phú, như: bếp gas tia hồng ngoại, máy massage kinh mạch kỹ thuật số, vòng đá công nghệ, kem dưỡng da hỗ trợ bỏng, thực phẩm Trương chi đế vương hỗ trợ gan, dầu cá đại dương… Theo sự giới thiệu của công ty, các sản phẩm này là những sản phẩm độc quyền do công ty đặt hàng và nhập khẩu, là những sản phẩm có kỹ thuật cao và đảm bảo chất lượng, được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng. Những người tham gia vào mạng lưới bán hàng phần lớn về tiếp thị cho người thân trong gia đình, bạn bè và hàng xóm để rồi bản thân họ và người thân họ phải chịu thiệt, còn tổ chức bán hàng thì tha hồ hưởng lợi trên nỗi đau của người khác.


Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN