Sử dụng xe công tùy tiện là điều đáng lo ngại

Dù đã có quy định cụ thể nhưng việc quản lý, sử dụng xe công vẫn chưa thực sự có hiệu quả, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước. Điều đáng buồn là nhiều vụ việc sử dụng xe công sai mục đích lại chủ yếu do người dân phát hiện chứ không phải là do cơ quan quản lý nhà nước.

 

TTXVN/ Báo Tin tức
Định danh nghề ‘lái xe công nghệ’
Định danh nghề ‘lái xe công nghệ’

Lái xe từ Uber, Grab, Goviet trước đây đến Be hiện nay (các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ gọi xe) đều chưa một lần khẳng định đây là một nghề chính thức như các nghề khác trong xã hội, mà chỉ là một sản phẩm kinh doanh “tay trái” tạo thêm thu nhập. Điều này không chỉ khiến đội ngũ lái xe này thiệt thòi vì không được định danh, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không được đào tạo bài bản các kỹ năng tay nghề và gặp nhiều khó khăn khi giải quyết các vấn đề liên đới đến pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN