Phố đi bộ vắng hoe ngày cuối tuần, nhiều người dân 'quên' đeo khẩu trang

Tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm vắng vẻ ngày cuối tuần sau khi Hà Nội có ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan không đeo khẩu trang khi ra đường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong ngày 30/1, phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm trở nên vắng vẻ vào cuối tuần sau thông báo của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 Hà Nội yêu cầu tạm dừng việc tổ chức hoạt động tập trung đông người. Đáng chú ý, vẫn còn nhiều người dân Thủ đô chủ quan, không đeo hoặc đeo khẩu trang chưa đúng cách khi ra đường.

Chú thích ảnh
Nguy cơ xuất hiện dịch COVID-19 tại Hà Nội đang ở mức cao, có thể đến mức "báo động đỏ".
Chú thích ảnh
Các hoạt động tụ tập đông người tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm bị hạn chế.
Chú thích ảnh
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vốn là nơi tập trung đông người nhất vào cuối tuần nay đã vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng thưa thớt người trong sáng 30/1.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tuần tra liên tục, nhắc nhở người dân chấp hành việc đeo khẩu trang.
Chú thích ảnh
Đôi bạn trẻ "vô tư" không đeo khẩu trang tại tuyến bố đi bộ Hồ Gươm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân chủ quan không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Xe điện nằm chờ tại bến vì không có khách.
Chú thích ảnh
Nhiều người lái xích lô tại phố Hàng Khay "ngóng" khách.
Chú thích ảnh
Tấm biển cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 tại phố Tràng Tiền, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phố Lê Thái Tổ không một bóng người qua lại trong sáng 30/1.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Các siêu thị cung ứng đủ khẩu trang, nước rửa tay
Các siêu thị cung ứng đủ khẩu trang, nước rửa tay

Trước những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xuất hiện trở lại và có diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã có cuộc họp khẩn cấp và Công điện số 526/CĐ-BCT chỉ đạo các địa phương, yêu cầu các chuỗi siêu thị lớn chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến mới, có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các vùng sản xuất, tăng lượng cung ứng cho địa bàn các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, cần cách ly hoặc giãn cách xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN