Phát động du lịch nội địa "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam"

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống du lịch Việt Nam (9/7), sáng ngày 7/7, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã phát động chương trình kích cầu nội địa với chủ đề “ Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Chương trình tập trung đẩy mạnh đẩy mạnh tăng trưởng du lịch nội địa tới vùng ven biển, hải đảo, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách.


Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam phát động kích cầu du lịch nội địa


Ngay sau  lễ kỷ niệm, hơn 300 sinh viên, học sinh một số trường đại học, cao đẳng du lịch với biểu tượng “Việt Nam – vẻ đẹp bất tận” và “Người Việt nam đi du lịch Việt Nam” đạp xe đạp diễu hành trên các tuyến phố của Thủ đô để tuyên truyền, cổ vũ cho người Việt Nam đi du lịch nội địa, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.


Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: Các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị cung cấp dịch vụ tại các điểm đến đang hình thành những nhóm liên kết kích cầu, giảm giá từ 5-30%. Các địa phương ven biển cũng cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách vào mùa cao điểm dịp hè. Đồng thời, vào mùa thấp điểm nội địa (từ cuối tháng 8 hàng năm), các tỉnh ven biển miền Trung cam kết giảm giá, phát triển du lịch MICE (du lịch hội nghị) để lượng du khách trải đều trong năm.


Đoàn diễu hành qua các điểm du lịch tại Thủ đô


Hiện du lịch ven biển, đảo chiếm 70% doanh thu của du lịch Việt Nam. Trong định hướng quy hoạch phát triển du lịch đến năm 2020 của du lịch Việt Nam đã đặt ra mục tiêu du lịch biển thu hút 22 triệu lượt khách quốc tế, 58 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch biển đạt 200.000 tỷ đồng; hình thành 6 khu du lịch biển tầm cỡ quốc tế gồm: Hạ Long – Bái Tử Long - Cát Bà, Lăng Cô - Cảnh Dương, Hội An - Cù Lao Chàm, Nha Trang - Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né, Phú Quốc.


Tin, ảnh: Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN