Người dân Thủ đô vẫn tập thể dục quanh quảng trường Ba Đình, bất chấp lệnh giãn cách xã hội

Sau 1 tuần Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, tại các tuyến đường xung quanh quảng trường Ba Đình, rất nhiều người dân vẫn tụ tập thành nhóm để tập thể dục, không thực hiện giãn cách tối thiểu 2m như khuyến cáo. Một số không đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào chiều tối ngày 6/4 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện giãn cách toàn xã hội, vẫn có rất đông người dân Hà Nội tập thể dục ven các tuyến đường quanh quảng trường Ba Đình.
Chú thích ảnh
Không khó để bắt gặp những người cố tình đeo khẩu trang không đúng cách.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người chạy bộ không giữ khoảng cách tối thiểu 2m.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thậm chí người dân vẫn tụ tập thành nhóm nhỏ.
Chú thích ảnh
Hoặc di chuyển với khoảng cách rất gần nhau.
Chú thích ảnh
Việc thực hiện giãn cách toàn xã hội sẽ được thực hiện đến ngày 15/4.

   

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Hà Nội cắt giảm 5% chi thường xuyên cho đến hết quý II năm 2020
Dịch COVID-19: Hà Nội cắt giảm 5% chi thường xuyên cho đến hết quý II năm 2020

Với nhiều chỉ tiêu kinh kế tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, TP Hà Nội cắt giảm ít nhất 5% chi thường xuyên (ít nhất cho đến hết quý II năm 2020).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN