Mua vé tàu Tết: Cảnh giác với vé giả

Lợi dụng tình hình nghẽn mạng trong ngày đầu tiên khi Ga Sài Gòn triển khai bán vé tàu Tết, đồng thời nắm bắt tâm lí sợ không mua được vé của hành khách, những đối tượng “cò” vé đã chủ động tiếp cận người có nhu cầu mua vé. Các đối tượng này hoạt động ngay tại cổng Ga Sài Gòn, khu vực bán vé, bãi xe và các hàng quán xung quanh.


 

Để không bị “cò” lợi dụng, người dân nên cảnh giác với vé tàu giả (ảnh chụp tại Ga Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).

 

Trao đổi với PV Tin Tức, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết: “Có khoảng 80% số chỗ đặt là của người thật sự có nhu cầu đi tàu. Số còn lại là số chỗ đặt chơi hoặc để sang bán cho “cò” hoặc cho người khác. Để ngăn chặn tình trạng này, năm nay Ga Sài Gòn đưa ra quy định khách mua vé từ Nha Trang trở ra Hà Nội đều phải ghi tên và số chứng minh nhân dân (CMND). Theo đó, những vé không đúng tên, số CMND của hành khách đi tàu là vé không hợp lệ. Đồng thời, chúng tôi cũng đã đưa ra quy định chỗ đã đặt sau 5 ngày mà không lấy vé thì được đẩy lại mạng để người khác mua”.


Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vì sợ không mua được vé về quê ăn Tết, một số người dân đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua lại vé của “cò” và có không ít người đã rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” vì mua phải vé giả. Anh Hồ Ngọc Thanh, một nhân viên làm việc văn phòng tại quận 1, cho biết: “Chờ cả ngày không mua được vé tàu Tết, tôi đã bỏ ra gần 500.000 đồng để mua 2 vé của “cò”, khi về nhà kiểm tra lại thông tin mới biết đó là vé giả. Quay lại ga tìm “cò” thì “cò” đã lặn mất tăm. Ông Thành khuyến cáo: để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như anh Thanh, người dân nên đến mua vé tại những địa chỉ đáng tin cậy như quầy bán vé tại ga, các đại lý bán vé… hoặc đăng kí mua vé trên trang web vetau.com.vn.


Sau “sự cố” nghẽn mạng trong ngày đầu tiên triển khai bán vé tàu Tết tại Ga Sài Gòn, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với Ngân hàng Công thương Việt Nam tập trung xử lý kỹ thuật. Kết quả đến nay, việc đặt chỗ, đặt vé qua website vetau.com.vn đã dần ổn định và có vài chục ngàn phiếu đặt chỗ thành công. Cũng theo ông Nguyễn Văn Thành: “Trong ngày đầu tiên bán vé tàu qua mạng đã xảy ra nghẽn mạng cục bộ do cung cầu chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, trong ngày 11/12 chúng tôi đã khắc phục được lỗi này. Khác với các năm trước, để phục vụ hành khách được tốt hơn, năm nay ngành đường sắt đã tăng cường thêm một đôi tàu Sài Gòn - Vinh và một đôi Sài Gòn - Thanh Hóa chạy cách nhật. Đồng thời, tăng thêm 10% ghế phụ, vì vậy người dân đừng quá lo lắng”.


Được biết, trong đợt này, ngành đường sắt đã dành khoảng 160.000 chỗ để bán qua mạng và việc bán vé qua mạng kéo dài đến ngày 14/12/2012. Từ ngày 15 - 19/12 nhà ga sẽ thống kê những chỗ nào trên mạng mà người dân chưa đặt, những chỗ đặt ảo để từ ngày 20 - 23/12 bán trực tiếp tại ga. Sau đó, từ ngày 23/12 trở đi sẽ bán tại ga và tại các đại lý.


Bên cạnh việc ngành đường sắt bán vé tàu Tết, nhiều doanh nghiệp vận tải tại các bến xe Miền Đông, Miền Tây đã bắt đầu nhận đặt chỗ vé xe đi lại trong dịp Tết năm nay. Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông cho biết, năm nay để phục vụ tốt nhu cầu đi lại trong dịp Tết của hành khách, bến xe sẽ huy động 15.558 lượt xe để phục vụ chở khách, trong đó có hơn 100 xe buýt tăng cường. Theo đó, những tuyến dự báo sẽ có lượng khách tăng cao gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình… Lượng khách năm nay cũng tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, để ngăn chặn tình trạng xe “dù” bùng phát vào dịp giáp Tết, bến xe cũng đã đề nghị lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông TP.HCM tăng cường tuần tra, phối hợp, xử lý nạn xe “dù”, bến “cóc” tại khu vực xung quanh bến xe.


Bài và ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN