Không khí lạnh đang xuống Bắc Bộ

Hiện nay (17/4), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (17/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối và đêm nay có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ ngày mai (18/4), các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh. 

Đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nóng dịu dần. Từ ngày mai (18/4) nắng nóng chấm dứt ở các khu vực nói trên, riêng miền đông Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt 35 - 37 độ C. 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/4: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 30-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 40-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C. 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng phía Bắc 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. 

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C./. 


Thắng Trung
Từ 18/4, Bắc Bộ chuyển lạnh
Từ 18/4, Bắc Bộ chuyển lạnh

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (16/4), bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm mai (17/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN