Khoảng 2 ha rừng tràm bị thiêu trụi do người dân đốt thực bì

Chiều 12/9, lực lượng của bộ đội Vùng 3 Hải quân đã hỗ trợ người dân dập tắt đám cháy rừng tràm tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Bộ đội hải quân giúp dân dập đám cháy rừng. Ảnh: TTXVN

Vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 12/9/2018, nhận được tin báo từ UBND xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng về việc có đám cháy rừng tràm của người dân trên địa bàn, ngay lập tức, chỉ huy Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) đã phát lệnh báo động phòng chống cháy nổ toàn đơn vị, đồng thời báo cáo về Bộ Tư lệnh Vùng 3.

100 cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ động đã được huy động tiếp cận đám cháy, phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng, dân quân và nhân dân xã Hòa Khương nhanh chóng dập lửa.

Sau gần 2 giờ tích cực dập lửa, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu trụi khoảng 2 ha rừng tràm chưa khai thác, gây thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.              

Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân gây ra vụ cháy là do người dân đốt thực bì tại khu vực rừng đã khai thác. Do thời tiết hanh khô kết hợp với gió mạnh, đám cháy đã nhanh chóng lan rộng ra các khu vực rừng tràm của các hộ dân bên cạnh.

Các cơ quan chức năng của địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Hàng trăm ha mía bị cháy trụi do nắng hạn ở Sơn Hòa, Phú Yên
Hàng trăm ha mía bị cháy trụi do nắng hạn ở Sơn Hòa, Phú Yên

Tại huyện miền núi Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), nắng nóng diễn ra trên diện rộng dẫn đến hàng trăm ha mía của nông dân bị cháy. Nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện nay thì những thiệt hại do mía cháy sẽ gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN