Khánh thành công trình 'Đường cờ Tổ quốc' tại Hậu Giang

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng 1/2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hậu Giang phối hợp Ban Biên tập Báo Người Lao động và Thành ủy Vị Thanh tổ chức Lễ khánh thành Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại tuyến đường Lê Quý Đôn, Phường III, thành phố Vị Thanh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc". 

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao động cho biết, xuất phát từ lòng yêu nước và trách nhiệm của người làm báo, với mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc, từ tháng 6/2019, Báo Người Lao động đã thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Sau 2 năm thực hiện, chương trình đã trao vượt mốc 1 triệu lá cờ Tổ quốc. Bước vào giai đoạn 2, chương trình đổi tên thành chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” với 3 hợp phần: “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Cờ Tổ quốc biên cương” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Đến nay, Báo Người Lao động đã trao và ký kết trao trên 1,4 triệu lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, trong đó, trao và ký kết trao trên 1 triệu lá cờ trong hợp phần “Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” cho ngư dân 29 tỉnh, thành phố có biển; trên 231 nghìn là cờ từ hợp phần “Cờ Tổ quốc biên cương” đến 21 tỉnh có biên giới trên bộ và 121.700 lá cờ từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” tại 20 tỉnh, thành phố không có biên giới trên bộ.

Theo ông Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang, tháng 11/2022, Ban Biên tập Báo Người Lao động đã tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần “Đường cờ Tổ quốc” đến tỉnh Hậu Giang. Sau khi được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, triển khai thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, khảo sát, phối hợp với Báo Người Lao động triển khai thực hiện.

Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng tại tuyến đường Lê Quý Đôn, Phường III, thành phố Vị Thanh. Đây là công trình hết sức ý nghĩa nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang nhấn mạnh, thời gian tới, tuổi trẻ trong tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhân rộng công trình đến các địa phương trong toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hậu Giang chung tay thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, tạo mỹ quan trên các tuyến phố, đường quê.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý và sử dụng công trình để phát huy tối đa giá trị do công trình mang lại, góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Dịp này, Ban Biên tập Báo Người Lao động tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ.

Bài, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Ninh Thuận
Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Ninh Thuận

Thực hiện Chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, ngày 31/12, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận trao tặng cán bộ, chiến sĩ và ngư dân của tỉnh 10.000 lá cờ Tổ quốc và nhiều vật dụng cho các ngư dân tiêu biểu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN