Hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng cho 3 bé con vợ chồng tử nạn tại Bình Dương

Chiều 28/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Người Lao Động đã công bố Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh, chị Quách Ngọc Lạnh (ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Vợ chồng chị Quách Ngọc Lạnh và anh Nguyễn Ngọc Minh là hai nạn nhân đã tử vong do vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều 16/1.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến Vợ chồng chị Quách Ngọc Lạnh và anh Nguyễn Ngọc Minh tử vong. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

  Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân cho biết, sau khi Báo Người Lao Động thông tin về vụ tai nạn trên, nhất là về hoàn cảnh 3 cháu bé con của anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh,  khi cả ba và mẹ bị tử nạn, nhiều bạn đọc đã gửi tiền để ủng hộ 3 cháu bé. 
        
Theo ông Tô Đình Tuân, từ một hoàn cảnh rất đau thương vì bị tai nạn giao thông, Báo Người Lao Động cùng với các cơ quan báo chí khác đã góp phần khơi dậy tình yêu thương, nhân ái trong xã hội; qua đó cho thấy lòng yêu thương không thiếu, vấn đề là làm sao để mọi người có niềm tin về sự đóng góp của mình. "Chính vì điều đó, chúng tôi quyết định công khai, minh bạch số tiền mà bạn đọc thông qua Báo Người Lao Động gửi đến 3 cháu qua các kênh thông tin, công khai danh sách người đóng góp." 
        
Thông tin về số tiền ủng hộ cho 3 cháu, ông Tô Đình Tuân cho biết, tính đến 12 giờ ngày 28/1, tổng số tiền bạn đọc chuyển qua tài khoản Báo Người Lao Động và đến trực tiếp tòa soạn hơn 2,1 tỉ đồng. Về phương án sử dụng số tiền này, Ban Biên tập cùng Tổ chức Tài chính vi mô CEP (thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh), gia đình anh Minh, chị Lạnh cùng luật sư thống nhất việc mở sổ tiết kiệm, rút tiền lãi hàng tháng để lo cho cuộc sống và việc học hành của các cháu. Số tiền gốc trong sổ tiết kiệm được giữ lại cho đến khi các cháu trưởng thành.
        
Liên quan đến số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình hơn 2,1 tỉ đồng, ông Phạm Ngọc Uy, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và gửi phần hỗ trợ đến gia đình. Ông Phạm Ngọc Uy cho biết, hai bên gia đình xác định số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ sẽ dùng để chăm sóc các cháu nên đã đề xuất mở sổ tiết kiệm lấy lãi. Theo đề xuất của gia đình, xã đã phối hợp với ngân hàng làm thủ tục mở sổ tiết kiệm. Gia đình hai bên thống nhất ủy quyền cho bà Đào Thị Yến là bà nội của các cháu đứng tên trên sổ tiết kiệm, hàng tháng nhận tiền lãi từ ngân hàng và giao cho người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu. Khi có nhu cầu phát sinh và thấy thật sự cần thiết, hai bên gia đình sẽ họp lại và thống nhất bằng biên bản mới được rút tiền gốc dưới sự giám sát của Hội Phụ nữ xã Đất Cuốc.
        
Sau Tết Nguyên đán, 3 cháu bé sẽ được chuyển đến sống tại hai căn hộ gần nhau do Tổng công ty Becamex IDC hỗ trợ. Tại đây, hằng ngày 3 cháu sẽ được người thân đưa đến học tại trường mầm non Ngô Thời Nhiệm ở thành phố mới Bình Dương. Hiện lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC đã tổ chức cho 3 cháu cùng người thân tham quan nơi ở mới và trường học.

Trước đó, vào chiều 16/1, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh, chị Quách Ngọc Lạnh (ngụ ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), khi đang lưu thông trên đường ĐH411, đoạn đi qua xã Đất Cuốc đã bất ngờ va chạm với một xe máy và ngã vào gầm xe container đang lưu thông. Vụ tai nạn đã khiến vợ chồng anh Minh, chị Lạnh tử vong ngay tại chỗ. Hai con của anh chị đi cùng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Vợ chồng anh Minh tử vong đã để lại 3 con từ 2 - 6 tuổi, gia đình rất khó khăn.

A.Tuấn (TTXVN)
Kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm khi đi rước dâu
Kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn thương tâm khi đi rước dâu

Vụ tai nạn giao thông trên đường đi đám cưới đã để lại nỗi đau quá lớn cho 8 gia đình ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN