Hà Nội huy động số lượng xe PCCC kỷ lục trong vụ công ty Rạng Đông

Sáng 29/8, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ cháy lớn tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông chiều tối và đêm 28/8. Theo đó, gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện đến như vậy để dập hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Ngọn lửa bao trùm khu nhà mái tôn, bốc lên rừng rực, sức nóng lớn, các bức tường có nguy cơ đổ sập. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Theo ông Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CATP Hà Nội), vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng về tài sản thì thiệt hại khá lớn. Hầu như diện tích kho bãi của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị thiêu rụi.

Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 phương tiện, hơn 200 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với lực lượng chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, với sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân để cứu hỏa. Sau hơn 6 tiếng chữa cháy, đám cháy được khống chế, không gây cháy lan, bảo vệ được toàn bộ các khu vực tiếp giáp nhà dân.

Có 2 chiến sĩ lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bị ảnh hưởng bởi khói khí độc nhưng không nguy hiểm.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chú thích ảnh
Khu vực nhà máy rộng hàng nghìn m2. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Như tin đã đưa, khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 28/8, một đám cháy cực lớn bùng phát tại khu xưởng đèn led và thiết bị chiếu sáng của công ty Rạng Đông (đường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).

Lúc 20h30, ngọn lửa từ công ty Rạng Đông đã lan sang công ty thể thao Động Lực ngay cạnh bên. Đại diện công ty Động Lực đã phải phá tường để sơ tán đồ đạc. Hơn 21h, đám cháy tạm thời được khống chế, song đến 22h, đám cháy lại bùng lên dữ dội. Ngọn lửa bao trùm khu nhà mái tôn, bốc lên rừng rực, sức nóng lớn, các bức tường có nguy cơ đổ sập. Người dân được di chuyển ra xa khỏi khu vực cháy vì đám cháy chưa được dập tắt có thể gây cháy lan, ngạt khí. Thời điểm xảy ra cháy, trời có gió lớn nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chức năng và công an quận Thanh Xuân khuyến cáo người dân sống quanh khu vực không nên ở trong nhà, vì nguy cơ đám cháy có thể lan sang khu dân cư, ảnh hưởng của khói gây ngạt khí. Đồ đạc được sơ tán, chất đầy ngoài đường. Nhiều người dân tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 3h sáng ngày 29/8, đám cháy cơ bản được dập tắt. Đến sáng cùng ngày, các lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường để tổ chức dập tàn, bảo vệ hiện trường để phục vụ khám nghiệm tìm hiểu nguyên nhân.

Clip phát biểu của ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội:

Hiện trường vụ cháy vào sáng 29/8:

Chú thích ảnh
 Nhà máy Rạng Đông tan hoang sau đêm cháy kinh hoàng. Ảnh: Lê Phú

 

Chú thích ảnh
Đến sáng nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn liên tục bơm nước để làm nguội các khu vực xảy cháy. Ảnh: Lê Phú
L. Sơn/Báo Tin tức
Nhà máy Rạng Đông tan hoang sau đêm cháy kinh hoàng
Nhà máy Rạng Đông tan hoang sau đêm cháy kinh hoàng

Sau một đêm dài bị "bà hoả" hoành hành, dù đã được lực lượng cứu hoả tập trung mọi nguồn lực để ứng cứu, song đến rạng sáng 29/8, toàn bộ khu vực kho bãi của công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã cháy rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN