Hà Nội chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 6 gây mưa lớn

Sáng 17/9, tại Hội nghị triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 6, không chủ quan, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Bão số 6 quét qua Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đã gây thiệt hại lớn, hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng, gây mưa vừa, mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đỗ Phương Anh/TTXVN

Bão số 6 quét qua Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đã gây thiệt hại lớn, hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng, gây mưa vừa, mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Do đó, các đơn vị vẫn ứng trực theo tinh thần “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ) mà Thành phố đã chỉ đạo, hạn chế mức thấp nhất hậu quả có thể xảy ra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất ứng phó với thiên tai theo kế hoạch của thành phố; kiểm tra lại phương án khắc phục sự cố nếu xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng có kế hoạch ứng trực, đôn đốc ứng trực để thực hiện kịp thời việc tiêu thoát nước; phân luồng giao thông...

 Đối với khu vực Đồng Chằm ở huyện Quốc Oai (nơi đã từng xảy ra sạt lở do khai thác đất trái phép vào tháng 3/2018), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu huyện cần xây dựng kế hoạch khắc phục bền vững, lâu dài cũng như tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời không để tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra…

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh khẩn trương cắt tỉa, hạn chế thấp nhất cây đổ gây tai nạn cho người đi đường (nếu xảy ra trường hợp cây đổ cần có lực lượng ứng trực để cắt, tỉa, thông thoáng đường phố). Công an thành phố Hà Nội cần tổ chức lực lượng chống ùn tắc giao thông, phục vụ hai hội nghị quốc tế sắp diễn ra tại Hà Nội.

Nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ gần sáng 17/9, khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150 mm. Khu vực Hà Nội dự báo có mưa từ 50-100 mm.

Nam Giang (TTXVN)
Macau lần đầu đóng cửa toàn bộ sòng bạc, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng do bão Mangkhut
Macau lần đầu đóng cửa toàn bộ sòng bạc, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng do bão Mangkhut

Macau, trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, ngày 17/9 sẽ nối lại hoạt động tại tất cả các sòng bạc sau hơn 1 ngày đóng cửa do bão Mangkhut. Thiệt hại ước tính lên tới 186 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN