Đêm 24/6, nhiều vùng biển có mưa rào và dông vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 24/6, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi.

Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm Quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3-4; sóng cao 0,5-1,5 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ 12 -14 giờ ngày 24/6, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa như: Thuận Châu (Sơn La) 32mm; Bó Mười (Sơn La) 27mm, Quảng Lâm (Điện Biên) 23mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 22mm... Trong chiều 24/6, trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên, Mường Nhé, Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên); Thuận Châu, Quỳnh Nhai, thành phố Sơn La, Mai Sơn, Vân Hồ, Mường La (tỉnh Sơn La)

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng trung bình tại các huyện: Tân Uyên, thành phố Lai Châu, Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Mường Chà, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, thành phố Điện Biên, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên); Yên Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mộc Châu, Sốp Cộp, Sông Mã (tỉnh Sơn La). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về diễn biến nắng nóng, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày 25/6, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 33-36 độ C. Ngày 26/6, nắng nóng có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Nắng nóng xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ. Từ ngày 27/6, nắng nóng có xu hướng gia tăng và mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. 

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư bởi nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. 

Thời tiết chi tiết các khu vực đêm 24/6 và ngày 25/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nới dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 33-36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối 25/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết ngày 24/6: Vùng núi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Trung Bộ nắng nóng
Thời tiết ngày 24/6: Vùng núi nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Trung Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm; riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 60mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN