Cựu chiến binh gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước

Sáng 26/12, Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội năm 2022. 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cán bộ, hội viên cựu chiến binh tiếp tục tích cực, gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân; nỗ lực làm việc tốt ngay từ những việc nhỏ nhất, trở thành tấm gương sáng trong gia đình, khu dân cư, trong hệ thống đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương.

Đồng thời, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ, giúp đỡ nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viện; thực hiện tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội; chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo trong dịp Tết Quý Mão; tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của thành phố và đất nước…

Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh đề ra một số chỉ tiêu cơ bản trong năm 2023 như: phấn đấu 95% cơ sở Hội đạt vững mạnh, hàng năm giảm hộ nghèo từ 30% trở lên, xóa hộ cựu chiến binh nghèo trước thời hạn của Thành phố 1 năm, mỗi cấp Hội có ít nhất một công trình, mô hình thi đua chào mừng, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Năm 2022, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh Thành phố phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội quan tâm giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo bền vững, đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là cơ sở để thực hiện an sinh xã hội; tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tạo hiệu ứng lan tỏa trong các cấp Hội và nhân dân.

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh Thành phố luôn vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm 2022, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã có hơn 17.800 lượt ý kiến đóng góp, 830 tin, bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch trên các trang mạng xã hội.

Chăm lo đời sống cho hội viên, Hội đã xây mới, sửa chữa 153 căn nhà cho gia đình hội viên và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 7,4 tỷ đồng; xây cầu, trường học, tặng quỹ khuyến học, đồ dùng học tập với tổng trị giá 6,5 tỷ đồng; vận động hơn 8,4 tỷ đồng thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; phụng dưỡng 76 Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động ủng hộ và ủng hộ các loại quỹ khác trị giá gần 16 tỷ đồng… 

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022 được biểu dương, khen thưởng.

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không và Sư đoàn 361
Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không và Sư đoàn 361

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), chiều 20/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không và Sư đoàn 361.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN