Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh lập biên bản.
Trong đó, có hơn 1.800 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 8 trường hợp điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể. Ngoài ra, đơn vị cũng gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp, trong đó có gần 900 trường hợp vi phạm tốc độ, gần 400 trường hợp lưu thông trên vỉa hè và hơn 520 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định.
Lực lượng CSGT theo dõi các phương tiện vi phạm qua hệ thống camera trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh.
Trước đó, ngày 11/10, Phòng CSGT đã phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm lập lại trật tự, kỷ cương giao thông, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lực lượng CSGT được huy động tối đa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, Phòng CSGT đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong truyền thông, lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia – không lái xe” tới người dân.
Thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các chuyên đề cao điểm, tăng cường điều tiết giao thông, phòng ngừa tai nạn, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.