“Cần làm quyết liệt, xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng siêu méo”

Đó là đề nghị của ông Lê Văn Hoạt, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội tại buổi giám sát của thường trực HĐND thành phố tại Sở Xây dựng vào ngày 22/5 xung quanh việc chấp hành pháp luật về quản lý trật tự xây dựng và việc xử lý công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn.


Ông Lê Văn Hoạt đề nghị các địa phương tại Hà Nội cần quyết liệt xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo"


Trong năm trật tự văn minh đô thị 2014 và quý I/2015, Sở Xây dựng đã tập trung chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và các công trình "siêu mỏng, siêu méo" trên địa bàn.


Hiện Hà Nội còn 192 trường hợp “siêu mỏng, siêu méo” tồn tại cũ trên địa bàn 9 quận, huyện. Đến nay, Sở Xây dựng đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện giải quyết được 18 trường hợp (5 trường hợp hợp thửa, hợp khối; 13 trường hợp chép chỉnh trang, tồn tại). Đối với các trường hợp không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng khi thực hiện giải phóng mặt trên các tuyến mới mở, có 442 trường hợp. Hiện, Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở chỉ đạo các đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn phối hợp với UBND các quận, phường kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh công trình “siêu mỏng, siêu méo”.


Kết luận buổi giám sát, ông Lê Văn Hoạt cho rằng, xử lý công trình 192 “siêu mỏng, siêu méo” còn nhiều địa phương chưa quyết liệt, mới dừng ở công tác tuyên truyền, còn việc xử lý chưa nghiêm. Trong khi Thành phố rất nhất quán và quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác này thì các quận, huyện vẫn còn lừng chừng trong triển khai. Có những quận, huyện thiếu kế hoạch, biện pháp, thời gian cụ thể trong việc. Từ kết quả giám sát này, thường trực HĐND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng có những giải pháp cụ thể để chỉ đạo việc xử lý dứt điểm 192 công trình “siêu mỏng, siêu méo” để báo cáo tại kỳ họp HĐND sắp tới.


Xuân Cường

Tai nạn lao động trong xây dựng chiếm hơn 30%
Tai nạn lao động trong xây dựng chiếm hơn 30%

Tại cuộc họp liên ngành về một số vụ tai nạn lao động nghiêm trong trong lĩnh vực xây dựng được tổ chức ngày 21/5, tại Hà Nội, đại diện Cục An toàn lao động cho biết, các vụ tai nạn lao động liên quan đến lĩnh vực xây dựng chiếm 33,1% và gần 34% số người chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN