Các địa phương tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình tại địa phương có 2 ca từ Campuchia trở về qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài dương tính với virus SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh đã họp khẩn cấp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân yêu cầu các ngành phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xác định các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp F2, tổ chức khoanh vùng nguy cơ, cách ly, bảo đảm tránh lây lan. Ngành Y tế tỉnh chia làm 2 nhóm, nhóm thứ nhất phụ trách điều trị, tiếp và làm việc với nhóm bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (được tăng cường từ Thành phố Hồ Chí Minh lên); nhóm thứ hai phối hợp với Ban Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hải quan Mộc Bài, xác định lại quy trình phân luồng, cách ly, phát hiện và di chuyển bệnh nhân để đánh giá hết các yếu tố liên quan.

Sáng 23/3, nhóm chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục kiểm tra, xem xét năng lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, an toàn của khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh và kết luận bệnh viện này có đủ điều kiện điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19; đồng thời tham vấn thêm về chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và khu cách ly K7 của tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhóm chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy cũng họp trực tuyến với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để tham vấn công tác rà soát, xử lý người tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân kể trên. 

Theo ghi nhận của Sở Y tế Tây Ninh, đến 13 giờ 30 ngày 23/3, sức khỏe của 2 bệnh nhân mắc COVID-19 đều bình thường, không sốt, không khó thở. Các ca tiếp xúc gần đã được cách ly riêng và được lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh yên tâm, không hoang mang. Bởi lẽ hai ca bệnh kể trên từ nơi khác đến nên không có yếu tố nội tại; cơ quan y tế của tỉnh đã phát hiện ngay từ lúc bệnh nhân nhập cảnh tại cửa khẩu, đồng thời cách ly kịp thời và vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh đúng quy định của Bộ Y tế. Trong đó, đã chủ động kiểm soát các yếu tố lây nhiễm ngay từ đầu. Khi có kết quả thông báo dương tính của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh đã phản ứng kịp thời, không để có yếu tố lây lan.

*Từ ngày 25/3, Hải Phòng sẽ bố trí chốt kiểm tra, giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Động thái này giúp Hải Phòng kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh. 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo, đối với người Việt Nam và người nước ngoài từ các tỉnh, thành phố đã có người dương tính với virus SARS-CoV-2 đến Hải Phòng, yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương có người đến làm việc tổ chức giám sát y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với những người xung quanh; hạn chế ra ngoài, không đến nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đối với những người có thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên phải đưa ngay vào cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe và giám sát y tế theo quy định.

Để hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, UBND thành phố Hải Phòng đề nghị những người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn thành phố hạn chế tối đa đến các tỉnh, thành phố đã có người dương tính với virus SARS-CoV-2.

UBND thành phố cũng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh ăn uống không phục vụ trên 30 người cùng một lúc. Các điểm kinh doanh giải khát không phục vụ quá 10 người cùng một lúc. Đối với các đám tang, đám cưới không tập trung quá 50 người và phải tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch của ngành Y tế.

Hải Phòng cũng đã triển khai nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả hành khách trên các chuyến bay nội địa và phương tiện giao thông công cộng. Các đơn vị quản lý, khai thác bến xe chỉ xác nhận, cấp lệnh vận chuyển cho phương tiện xuất bến khi 100% hành khách hoàn thành việc khai báo y tế theo quy định.

Từ ngày 23/3, Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng vận hành, chạy hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR, với sự giúp đỡ từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Đối với những mẫu nghi ngờ hoặc có kết quả dương tính, Trung tâm sẽ tiếp tục xét nghiệm lần 2, đồng thời gửi mẫu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối chiếu kết quả.Việc xét nghiệm này giúp Hải Phòng chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần giảm tải việc xét nghiệm ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

*Ngày 23/3, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón hơn 500 công dân Việt Nam từ 2 nước có dịch là Đức và Anh trở về. Quy trình đón tiếp được thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế về phòng dịch COVID-19. Các hành khách phải tuân thủ việc cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Trên 500 công dân Việt Nam từ Đức và Anh trở về an toàn tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, chuyến bay đầu tiên là VN0036 bay từ Đức hạ cánh lúc 6 giờ 20 phút chở theo 208 hành khách. Chuyến thứ hai VN0054 bay về từ Anh hạ cánh lúc 7 giờ 20 phút với 301 khách. Tất cả hành khách đều là người Việt Nam.

Quy trình đón khách từ vùng dịch về được tuân thủ nghiêm ngặt như sau: Khi hành khách hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, các tàu bay đậu ở bãi đỗ xa. Hành khách làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra hải quan tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay.

Tất cả hành khách khi xuống máy bay phải tiến hành khai báo y tế bắt buộc. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa; phun khử trùng hành lý xách tay của hành khách. Hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan với hành lý xách tay và hành lý ký gửi, sau đó bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đưa về các điểm cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Tất cả nhân sự tại sân bay Vân Đồn tiếp xúc trực tiếp với hành khách đều được trang bị đồ bảo hộ y tế: trùm kín bằng quần áo bảo hộ, đeo kính, khẩu trang N95, mang ủng… được tập huấn các thao tác mặc và cởi đồ bảo hộ để tránh nguy cơ lây nhiễm virus vào cơ thể. Sau khi đón hành khách xong, toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay được phun xịt khử trùng, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Tuân thủ chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cũng đã yêu cầu 100% hành khách và người thân khi ra vào sân bay (đi máy bay hoặc đưa, tiễn) phải đeo khẩu trang y tế và thực hiện khai báo y tế. Những khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối làm thủ tục.

Từ đầu tháng 2, sân bay Vân Đồn đã được Cục Hàng Không lựa chọn là một trong những sân bay chuyên dụng đảm nhiệm công việc đón hành khách đến từ quốc gia có vùng dịch. Đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng, sân bay Vân Đồn đã đón 24 chuyến bay với với tổng số hành khách là 3.526 người đến từ 7 quốc gia châu Á, châu Âu như Indonesina, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp.

*Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tiếp nhận ủng hộ 200 triệu đồng của Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Bùi Thị Sửu, Chủ tịch Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hưởng ứng lời kêu gọi phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng chống dịch của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nữ doanh nhân tỉnh đã huy động chị em chung tay ủng hộ 200 triệu đồng tiền mặt và 2.000 chiếc khẩu trang.

Hội nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái mong muốn, qua đây sẽ góp phần cùng đồng hành và lan tỏa trong cộng đồng nhiều những tấm lòng hảo tâm, chung tay của cả nước và tỉnh Yên Bái phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, toàn bộ số tiền do Hội nữ doanh nhân tỉnh ủng hộ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển cho Sở Y tế tỉnh Yên Bái sử dụng một cách hiệu quả, đúng mục đích.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, đến 18 giờ 30 phút ngày 22/3/2020, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca mắc COVID-19 nào trên địa bàn. Ngoài 20 ca nghi ngờ đều âm tính với virus SARS-CoV-2, đã được điều trị và xuất viện.

Hiện nay, toàn tỉnh đang có 25 trường hợp cách ly tập trung, sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, chưa có trường hợp nào có dấu hiệu của bệnh; 45 người thực hiện cách ly tại nhà; 222 người tiếp xúc liên quan đang được theo dõi sức khỏe tại nhà; 86 công dân Yên Bái đang học tập, lao động tại nước ngoài dự kiến sẽ trở về địa phương trong những ngày tới.

Pv TTXVN tại các địa phương (TTXVN)
Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc COVID-19, đều đi từ Campuchia về
Việt Nam ghi nhận thêm hai ca mắc COVID-19, đều đi từ Campuchia về

Việt Nam vừa ghi nhận hai trường hợp đi từ Campuchia về có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN