Bão số 4 sẽ đi vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 4 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão số 4 (Cimaron) ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 390km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

Đường đi của cơn bão số 4. Ảnh: TTKTTVQG


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 26,3 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 18/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2 - 3, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Lý Thanh Hương
Bão số 4 sẽ không ảnh hưởng đến nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 17/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là CIMARON (tên do Philíppin đề cử, có nghĩa là bò rừng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN