Báo chí Việt Nam muốn phát triển phải đổi mới và giữ được giá trị cốt lõi

Chiều 15/3, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2024, Diễn đàn báo chí toàn quốc đã được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin về nghề báo cũng như kinh nghiệm làm báo trong thời kỳ công nghệ số ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ thông tin hoạt động của báo chí Việt Nam trong phiên toàn thể của Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 15/3.

TP Hồ Chí Minh mong báo chí đồng hành

Tại Diễn đàn, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, sau nhiều năm Hội báo toàn quốc đều được tổ chức ở thủ đô Hà Nội, năm nay Ban tổ chức quyết định đổi địa điểm đăng cai là TP Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để báo chí TP Hồ Chí Minh thúc đẩy cộng tác thông tin, phối hợp hoạt động chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí trên khắp cả nước trong thời gian tới.

 "Hiện nay, tại TP Hồ Chí Minh có nhiều cơ quan báo chí hàng đầu cả nước cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên “thiện chiến”. Vì thế, TP Hồ Chí Minh luôn ghi nhận và đánh giá rất cao sự đóng góp của báo chí trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong quá trình xây dựng, phát triển  TP Hồ Chí Minh nói riêng. TP Hồ Chí Minh cũng không phân biệt báo Trung ương hay báo của Thành phố, thay vào đó luôn xem lực lượng báo chí thống nhất và đóng góp quan trọng cho sự phát triển thành phố", đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ.

Chú thích ảnh
Tham gia phiên khai mạc Diễn đàn báo chí Việt Nam có: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Bộ Trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi…

Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh mong muốn các cơ quan Trung ương và các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Thành phố; là "tai, mắt" của Thành phố để giúp nhìn rõ hơn về chiến lược cũng như các định hướng, biện pháp, giải pháp sắp tới. Trong lịch sử, TP Hồ Chí Minh được biết đến sự năng động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm mới, có khi "xé rào" quy định. Nhưng năng động thế nào trong bối cảnh hiện nay, TP Hồ Chí Minh vẫn mong muốn báo chí bằng kinh nghiệm của mình có thể phân tích thêm, khơi thêm được sự năng động, sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ hoặc sẽ sớm được tổng kết để TP Hồ Chí Minh có những giải pháp đột phá.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu trong phiên khai mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 15/3.

"Năm 2025 là kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều kế hoạch để triển khai các hoạt động chào mừng. Vì vậy, tôi mong muốn báo chí sẽ tham gia, đồng hành cùng thành phố, không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà tham gia nhiều nội dung, hoạt động khác nhau để lan tỏa hình ảnh của TP Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân cả nước và ngoài nước", đồng chí Phan Văn Mãi nói.

Báo chí phải làm hơn những gì đang làm

Tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhận định, công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên và mạnh mẽ nhất đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông và tạo ra sự thay đổi căn bản của lĩnh vực này, đồng thời cũng là trận địa chính của báo chí. 

Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông  Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn báo chí toàn quốc chiều 15/3.

“Vì vậy, báo chí phải làm những việc mới, phải làm hơn những gì đang làm. Nghĩa là, báo chí cần một không gian rộng hơn tiêu chí “Ai, cái gì, khi nào và ở đâu”. Bởi ngày nay, độc giả mong muốn biết những gì ở sau những tin tức kia, đó có thể là một sự diễn giải, phân tích hoặc bình luận tin tức;  đó cũng có thể là một cái nhìn đa chiều, một sự thấu hiểu sâu sắc và trí tuệ, một sự diễn giải thú vị, đầy tính gợi mở hoặc một giải pháp cho những vấn đề của đất nước. Do đó, báo chí muốn phát triển thì cần không gian mới, cần yếu tố, lực lượng và nguồn lực sản xuất mới, kể cả cần động lực mới",  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, không gian mới là không gian số, lực lượng sản xuất mới là công nghệ số, nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số, yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số, động lực mới là đổi mới sáng tạo số. Bởi vậy, đầu tư vào công nghệ số, nhân lực số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo số sẽ là đầu tư vì tương lai của báo chí Việt Nam. 

"Tuy nhiên, những khó khăn và những vấn đề của báo chí gần đây không làm giảm đi vai trò của báo chí  mà chỉ nói lên một điều là báo chí cần phải đổi mới. Theo đó, công nghệ số, Internet và truyền thông xã hội là những cú huých mạnh mẽ để đổi mới báo chí Việt Nam. Muốn đi xa thì phải về gần,  báo chí muốn đổi mới thì phải tìm về và giữ vững những giá trị cốt lõi và sứ mệnh ban đầu của báo chí cách mạng", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Gian trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam gây ấn tượng với khách tham quan bằng booth 360o check-in mọi góc độ.

Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng, ngày nay báo chí đổi mới không phải là một việc quá khó. Thực tế, đổi mới là đi tìm một cách làm dễ hơn cho một việc khó hơn. Cách làm mới đó thường xuất hiện từ một góc nhìn khác, một cách tiếp cận khác. Cụ thể, đổi mới là thay vì viết thì hãy làm nền tảng để mọi người viết; thay vì để mọi người đọc trên trang web của mình thì hãy để họ đọc trên các nền tảng khác nhau; thay vì cung cấp thông tin thì hãy cung cấp tri thức; thay vì tự làm thì hãy hợp tác; thay vì để phóng viên phải xử lý rất nhiều thông tin thì hãy để họ xử lý những thứ mà rất ít thông tin và để cho AI xử lý rất nhiều thông tin; thay vì tránh tai nạn thì hãy kiểm soát tai nạn...

 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hội báo toàn quốc hội tụ thành tựu, công nghệ mới của báo chí Việt Nam
Hội báo toàn quốc hội tụ thành tựu, công nghệ mới của báo chí Việt Nam

Hội báo toàn quốc năm 2024 là dịp biểu dương, động viên những cống hiến lớn lao của các đơn vị, cá nhân, các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng tích cực vào sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN