Bắc Bộ trời mát, Trung Bộ chuyển mưa

Đêm 12/10, các tỉnh Bắc Bộ nhiều mây, trời mát; Trung Bộ chuyển mưa sau một ngày nắng ráo và từ gần sáng ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo đêm 12 và ngày 13/10: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60% - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60% - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, từ gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75% - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to, rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70% - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68% - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75% - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Trên biển, đêm nay, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-3 mét; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Nam Bộ mưa lớn, TP.HCM nguy cơ ngập úng
Nam Bộ mưa lớn, TP.HCM nguy cơ ngập úng

Trong ngày 12/10, mưa ở một số nơi thuộc Nam Bộ có thể xảy ra cả ngày và có thể mở rộng, nhiều điểm có mưa vừa, mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN