Sáng 5/5, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu.
Đến sáng 5/5, cháu bé bị công nông cán qua người trong vụ việc tại Bệnh viện tỉnh Nam Định, đã qua giai đoạn nguy kịch, cai được máy thở.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bên cạnh việc đảm bảo khám, cấp cứu người bệnh, Hà Nội thành lập 5 đội cơ động phòng chống dịch, trực 24/24h; 5 đội cơ động phòng chống ngộ độc thực phẩm…
Ngày Quốc tế Hộ sinh (5/5) nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của đội ngũ hộ sinh trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ và trẻ em; nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh.
Chiều 4/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng y tế Thành phố đã cấp cứu tổng cộng 278 trường hợp, trong đó có 7 người phải chuyển viện, khi tham gia Đại lễ Vesak 2025 tại chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh).
Ngày cuối kỳ nghỉ Lễ, số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 6.491 người; từ sáng 3/5 đến sáng 4/5 có 10 ca tử vong do tai nạn giao thông.
Thời tiết nắng nóng là thời điểm các bệnh viêm não, viêm màng não, viêm não mô cầu... dễ xuất hiện, lan thành dịch.
Liên quan đến trường hợp xử trí cấp cứu cháu M.T.A theo thông tin phản ánh báo chí: "Bệnh viện yêu cầu đủ tiền thì mới cấp cứu cho cháu bé bị công nông cán qua người" tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định ngày 3/5/2025 vừa qua; qua công tác nắm tình hình người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định.
Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Ngày 4/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, thời gian gần đây đã liên tiếp tiếp nhận các ca suy gan nặng, trong đó nhiều bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên.
Ngày 4/5, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc cháu bé bị tai nạn đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng chưa được điều trị kịp thời, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị y tế để cứu người bệnh.
Chiều 2/5, thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và ngành Y tế trên toàn quốc cho thấy, tổng số người bệnh đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ ngày 2/5/2025 là 242.516 người.
Anh Siek Channa Sak (18 tuổi, người Campuchia) đã trải qua hai lần phẫu thuật tại quê nhà nhưng các triệu chứng đau đầu, mờ mắt, yếu tay chân và bí tiểu không thuyên giảm. Gia đình đã đưa anh sang Việt Nam để thăm khám và bác sĩ phát hiện anh mắc một hội chứng hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.
Với tinh thần "Ngày vui thống nhất - không để ai bị bỏ lại phía sau", công tác cấp cứu, chăm sóc người bệnh đột quỵ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại Bệnh viện Bạch Mai được đảm bảo liên tục, thông suốt, kịp thời.
Việc thực hiện thành công ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não từ ngày 30/4-1/5/2025 của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những hành động thiết thực nhất chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ đầu năm 2025, thuốc lá điện tử chính thức bị cấm bán và sử dụng tại Việt Nam. Quyết định này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tỷ lệ người hút thuốc trong giới trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít người vẫn loay hoay trong hành trình từ bỏ thuốc lá điện tử, thậm chí tái nghiện chỉ sau thời gian ngắn.
Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế ngày 1/5 cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị... để sẵn sàng cấp cứu tai nạn giao thông, tổ chức cấp cứu tai nạn hàng loạt nếu xảy ra.
Sau 50 năm thống nhất đất nước, tỷ lệ dân số Việt Nam tăng cao đã tiến đến thời kỳ dân số già hóa, cần các chính sách dân số linh hoạt để đầu tư duy trì mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng dân số.
Trong ngày 28 - 29/4, tỉnh Hải Dương đã tiêm vaccine phòng bệnh sởi đợt 3 năm 2025 đạt trên 94% theo kế hoạch.
Sau khi đất nước thống nhất, Việt Nam mở rộng công cuộc thanh toán bệnh sốt rét trên phạm vi cả 2 miền Nam Bắc trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh. Trải qua nhiều giai đoạn với những nỗ lực của ngành Y tế, dịch dần được loại trừ ở các địa phương và Việt Nam đặt mục tiêu loại trừ bệnh vào năm 2030.