Biển đảo vào đề thi đại học

Năm nay, đề thi môn Địa lý nằm trọn vẹn trong chương trình sách giáo khoa Địa lí 12 theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Đề bài có 4 câu và đặc biệt là có tới hai câu hỏi liên quan đến biển, đảo.

Hầu hết các thí sinh cho biết, đề thi mang tính thời sự, đòi hỏi kiến thức xã hội. Những câu biển, đảo đều thú vị đối với các em. Đây là những câu không gây áp lực cho thí sinh, vì chỉ cần dựa vào vốn kiến thức thực tế, vốn am hiểu xã hội là các em có thể làm được.

Thí sinh ra khỏi phòng thi tại ĐH Sư phạm Hà Nội.


Hai câu về biển đảo bao gồm: Nêu khái quát về biển Đông và nêu những thiên tai của vùng biển; Ý nghĩa chiến lược của đảo và biển đảo đối với an ninh, kinh tế Việt Nam.

Trong 4 câu hỏi môn Địa lý, có câu kiểm tra vẽ thực hành và nhận xét là phần khá dễ. Nhiều thí sinh nhận định, biểu đồ năm nay sẽ được vẽ hình tròn, dễ nhận biết, không gây nhầm lẫn, lúng túng cho học sinh. Biểu đồ hình tròn cũng thuộc loại biểu đồ dễ vẽ. Thêm nữa, kiến thức vẽ biểu đồ được học sinh thực hành từ năm lớp 9 nên khá dễ dàng khi làm phần này.

Học sinh Lê Văn Hiệp (trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Tuyên Quang, dự thi khối C, trường ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định: Trong câu hỏi về ý nghĩa của biển đảo, em nêu bật phần phát triển các ngành nghề đánh bắt hải sản, thủy sản góp phần cải thiện kinh tế, các ngành nghề lao động.

Học sinh Dương Tùng (Bắc Ninh) nhìn nhận: Đề địa lý có tới hai câu về biển đảo nằm ngoài dự đoán của em. Em chỉ dự đoán chắc chắn có câu về biển, đảo và có nhiều nhất 1 câu mà thôi. Theo em, đề Địa lý năm nay khá dễ thở.

Đối với đề Toán khối B, thí sinh gặp khó ở phần bất đẳng thức. Thí sinh Mai Anh (Tuyên Quang) thi vào ĐH Y Hà Nội cho biết, em bỏ mất câu về bất đẳng thức (tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất) vì quá khó. Ngoài ra, câu về hệ phương trình em cũng không làm được do không ôn kĩ.

Đề toán khối B bao gồm 9 câu, trong đó có 6 câu phần chung và 3 câu phần riêng. Trong đó câu dễ ăn điểm là câu khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Câu khó thuộc về bất đẳng thức (chiếm 1 điểm).

Hầu hết các thí sinh được hỏi tại trường ĐH Khoa học tự nhiên đều không làm được câu bất đẳng thức. Theo các em, dạng bất đẳng thức này khá lạ, chưa gặp bao giờ và không thể tìm ra đáp án cuối cùng. Đề bất đẳng thức yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của biểu thức. Biểu thức có quá nhiều số căn gây rối, nhầm lẫn cho thí sinh.

Đề thi năm nay còn có cả câu về tổ hợp, xác suất nằm ngoài dự tính của thí sinh. Vì hầu hết các em đều bỏ qua không ôn tập phần này trong quá trình làm bài. Ghi nhận tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, môn Toán khối B được đánh giá tương đối phù hợp với học sinh, các em chỉ gặp khó trong phần bất đẳng thức.

Đặng Duy Khánh (Chuyên Hóa, THPT Chuyên Tự nhiên) đánh giá đề Toán khối B vừa sức với thí sinh, không có câu nào đánh đố, chỉ có câu bất đẳng thức nhiều thí sinh không làm được. “Em bỏ câu bất đẳng thức 1 điểm. Vì em tìm mãi cũng không thể ra kết quả cuối cùng. Em tự tin làm được 90%. Em nghĩ đề Toán khối B không quá khó, em chỉ làm hết 2/3 thời gian”, Khánh cho biết.

Còn với đề Toán khối D: Trịnh Thùy Linh (Hà Đông, Hà Nội) thí sinh thi Khoa Mầm Non (ĐH Sư Phạm Hà Nội) cho hay, đề thi toán khối D năm nay không khó, em làm được tầm 6 -7 điểm. Phần hình học phẳng và tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thì không làm được vì em không học phần này.

Còn Nguyễn Thanh Mai (THPT Nguyễn Tất Thành) thi tại ĐH Sư phạm cho biết: Đề năm nay dễ hơn đề thi năm ngoái. Câu 6 là câu tính Min - max là khó nhất và có tính phân loại thí sinh. Em tự tin mình có thể được trên 7 điểm.

Chiều nay, các thí sinh khối B sẽ thi môn Sinh, khối C thi môn Sử, khối D thi môn Ngoại ngữ.


Thu Trang - Hoàng Dương
Thời tiết cả nước ủng hộ thí sinh 'vượt vũ môn'
Thời tiết cả nước ủng hộ thí sinh 'vượt vũ môn'

Trong ngày thi đầu tiên đợt II đại học và cao đẳng (9/7), gần 600 nghìn thí sinh sẽ được hưởng thời tiết mát mẻ trên cả ba miền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN