Một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã lần lượt công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, đồng thời cam kết không tăng học phí cùng với các chính sách học bổng “khủng” dành cho thí sinh trúng tuyển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tiếp tục công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia để lấy ý kiến hoàn thiện Quy chế.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 3/2 đã công bố chủ trương tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện và công bố phương án thi Trung học phổ thông năm 2016.
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có tổng chỉ tiêu dự kiến năm 2016 khoảng 6.000 và phương án xét tuyển tiếp tục thực hiện như năm trước.
Nhằm giảm áp lực thi cử cho cả nhà trường lẫn học sinh, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Hà Nội cho biết, năm 2016, Sở sẽ triển khai thí điểm tuyển sinh đầu cấp qua mạng Internet.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Bùi Văn Ga cho biết, về cơ bản kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 vẫn giữ nguyên như năm 2015. Tuy nhiên, Bộ có những thay đổi phù hợp với thực tế hơn như tổ chức các cụm thi, điều chỉnh các đợt xét tuyển.
Kết quả của đợt kiểm tra liên ngành mới nhất, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vẫn còn thiếu những điều kiện để được phép mở ngành như thiếu thiết bị phục vụ dạy và học; phòng thí nghiệm…
Tại phiên họp Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực mới đây; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực đã khẳng định: Việc tổ chức kỳ thi năm 2016 cần rút kinh nghiệm, phát huy những điểm tốt, khắc phục hạn chế,theo mục tiêu đã đề ra là đánh giá đúng trình độ của học sinh; giảm áp lực, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho thí sinh và gia đình; phát huy quyền tự chủ của các trường đại học...
Ngày 4/11, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD - ĐT) đã trả lời về thông tin hàng loạt thí sinh được “tặng” thêm 0,5 điểm trong đợt xét tuyển ĐH, CĐ vừa qua.
Việc thi tốt nghiệp THPT nên để cho các sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) thực hiện, thi tuyển sinh ĐH, CĐ là của các trường ĐH. Chứ như hiện nay, Bộ GD - ĐT đang quá ôm đồm mà vẫn không hiệu quả. Đây là ý kiến của các chuyên gia giáo dục, lãnh đạo các trường ĐH, địa phương trong buổi góp ý về thi, tuyến sinh ĐH, CĐ, được Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức ngày 28/10 tại Hà Nội.
Tại Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 khối ĐH, CĐ, diễn ra sáng 22/10, tại Hà Nội; lãnh đạo các ĐH và ĐH vùng, Sở GD - ĐT đều đồng loạt lên tiếng xung quanh vấn đề tuyển sinh năm 2015 và đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo trao nhiều quyền tự chủ hơn nữa cho trường trong mùa tuyển sinh 2016. Thực tế, đây cũng chủ trương của Bộ GD - ĐT trong mùa tuyển sinh tới.
Sáng 22/10, tại Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-3016 khối đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết về một số điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016.
Ngày 20/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo quý 3 năm 2015 với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển và Thứ trưởng Bùi Văn Ga.
Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước vẫn đang tiến hành xét tuyển đại học, cao đẳng đợt thứ 4. Công tác tuyển sinh đại học sẽ kết thúc vào 20/10; tuyển sinh cao đẳng sẽ kết thúc vào 21/11 tới.
Việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để xét tốt nghiệp Trung học phổ thông và cung cấp dữ liệu cho việc tuyển sinh đại học, cao đẳng đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh đăng ký xét tuyển.
Các trường tiếp tục xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3. Thời hạn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung đợt này tính theo dấu bưu điện từ ngày 11/9 đến hết ngày 21/9.
Do hầu hết các trường nhóm trên đều đã đủ chỉ tiêu ngay từ đợt xét tuyển đầu tiên nên trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh dồn sang các trường nhóm giữa và trường ngoài công lập.
Cho đến thời điểm này chỉ có 6 thí sinh bị ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển nguyện vọng 1, không phải là 20 thí sinh như một số thông tin trước đây.
Mỗi ngày, Bộ GD - ĐT sẽ có công bố danh sách các trường ĐH, CĐ còn lại bao nhiêu chỉ tiêu trên các phương tiện thông tin đại chúng để học sinh cho sự cân nhắc và lựa chọn tốt nhất.