Xử trí chảy máu cam

Nhiều trường hợp máu từ mũi bỗng nhiên chảy ra chẳng rõ nguyên nhân vì sao, nhất là đối với trẻ em và người ít tuổi. Hiện tượng này cha ông ta thường gọi là “chảy máu cam”. Phải chăng vì tuổi trẻ - “bầu nhiệt huyết” dâng trào, máu nóng tự “tìm đường” ra để cân bằng âm dương cho cơ thể như lý luận đông y là “huyết nhiệt vọng hành”?!


Những lúc chảy máu cam như vậy, ta lấy bông hoặc vải sạch nút chặt vào bên mũi chảy máu, ngồi (hoặc nằm) ngửa mặt một lát, máu sẽ ngừng chảy. Để phòng bệnh tái phát, điều cốt yếu là phải làm cho người bệnh “giảm bớt bầu nhiệt huyết” bằng cách uống nước ép của 50 g lá tươi của một số loại sau: Lá tiết dê, lá cỏ nhọ nồi, lá sò huyết. Có thể cho thêm chút đường cho dễ uống. Cũng có thể dùng một trong những bài thuốc sau:


Bài 1: Lá dâu 16 g, lá nhọ nồi 16 g, nước 3 bát sắc còn một bát uống khi nguội.


Bài 2: Lá trắc bách diệp (sao vàng) 16 g, rau má 16 g, nước 3 bát sắc còn 1 bát, uống 1 lần khi thuốc đã nguội.


Những ngày trời hanh hao, mao mạch ở mũi rất dễ bị tổn thương, chảy máu nên người hay chảy máu cam cần chú ý đề phòng.



Ds. Chu Ngọc Tần

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN