Triều Tiên thả 2 công dân Mỹ còn lại

Ngày 8/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo 2 công dân Mỹ bị chính phủ Triều Tiên bắt giữ đã được trả tự do.

Ba công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ. Từ trái qua: Matthew Todd Miller, Jeffrey Fowle và Kenneth Bae. Ảnh: cbsnews.


Tuyên bố của bộ trên cho biết: "Bộ Ngoại giao hoan nghênh việc 2 công dân Mỹ Kenneth Bae và Matthew Todd Miller đã được Triều Tiên trả tự do từ Triều Tiên, nơi họ bị bắt giữ lần lượt trong 2 năm và 7 tháng qua".

Động thái này đến chỉ 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng thả công dân Mỹ Jeffrey Fowle, người bị cầm tù từ tháng 4 do để lại một quyển Kinh Thánh trong nhà vệ sinh của một hộp đêm.

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết nước Mỹ vui mừng với sự trở về an toàn của 2 công dân Mỹ Kenneth Bae và Matthew Todd Miller, những người bị bắt giữ ở Triều Tiên trước đó, đồng thời ca ngợi vai trò của Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper trong việc đưa họ trở về quê hương.

Tổng thống Obama nói: "Đây là một ngày tuyệt vời cho họ và gia đình. Tất nhiên chúng tôi rất vui mừng với việc họ trở về an toàn và tôi ca ngợi Giám đốc Clapper đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ rõ ràng là đầy thách thức".


TN
(Theo Reuters, AFP)
Triều Tiên trả tự do cho một công dân Mỹ
Triều Tiên trả tự do cho một công dân Mỹ

Ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN