TP Hồ Chí Minh: Bệnh tay chân miệng gia tăng

Ngày 7/4, bác sỹ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, cho biết: Dịch bệnh tay chân miệng hiện đang có chiều hướng gia tăng và chỉ trong 3 tháng đầu năm, cả thành phố đã có 3 ca tử vong do bệnh này.
 
Trong tháng 3, trung bình mỗi tuần thành phố tiếp nhận từ 30 - 40 ca bệnh, nhưng vào những ngày đầu tháng 4, số bệnh nhân mắc bệnh này đã tăng gấp đôi, từ 70 - 80 ca/tuần.

Bác sỹ Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: Theo đúng chu kỳ thì bệnh tay chân miệng sẽ bắt đầu từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10, tập trung chủ yếu ở các trẻ trong độ tuổi mầm non, đặc biệt là trẻ từ 2 - 3 tuổi.

Theo bác sỹ Đỗ Châu Việt, người nhà không nên lơ là với bệnh tay chân miệng, khi có dấu hiệu trẻ sốt cao, không hạ sốt, giật mình, hốt hoảng... cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.

Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN