Thái Lan tưởng niệm 10 năm thảm họa sóng thần

Ngày 26/12, Chính phủ Thái Lan đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương. Buổi lễ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Khao Lak thuộc tỉnh Phang-nga (miền Nam), nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận thiên tai kinh hoàng một thập kỷ trước.

Ngày 26/12, học sinh Thái thắp nến trên cát tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong thảm họa sóng thần 10 năm về trước. Ảnh: AFP.


Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ sự thương tiếc các công dân Thái Lan và công dân nước ngoài thiệt mạng trong thảm hoạ sóng thần ngày 26/12/2004, đồng thời thể hiện sự cảm kích đối với cộng đồng thế giới "đã chia sẻ tình yêu thương, cầu nguyện, giúp đỡ các nạn nhân, và giúp tái xây dựng các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần". Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các hệ thống cảnh báo hiện đại và hiệu quả, cũng như các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ thiên tai trong bối cảnh thế giới đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng và ngoài tầm kiểm soát.


Trận sóng thần kinh hoàng năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người tại các nước ven bờ Ấn Độ Dương. Riêng tại Thái Lan, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, trong đó khoảng một nửa là người nước ngoài.



TTXVN/Tin Tức

Tư trang của 400 nạn nhân sóng thần vô danh
Tư trang của 400 nạn nhân sóng thần vô danh

Đồng hồ đeo tay, dây chuyền vàng, tượng Phật, tiền mặt… là những vật dụng của các nạn nhân vô danh được cảnh sát Thái Lan lấy ra từ trong kho.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN