Sevastopol tịch thu tài sản của tỷ phú Igor Kolomoisky

Chính quyền 2 khu vực Sevastopol và Crimea được Nga sáp nhập từ Ukraine đã sung công các tài sản trong khu vực của Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk, doanh nhân tỷ phú Igor Kolomoisky do nợ nần.

Phát biểu trước báo giới, chính quyền thành phố Sevastopol nêu rõ danh sách các tài sản bị tịch thu của doanh nhân Ukraine này gồm một kho dầu, một trạm khí đốt và 16 trạm xăng. Những tài sản này đã bị lực lượng cảnh sát và tự vệ tịch thu, canh giữ và đang trong quá trình kiểm kê.

Tỷ phú Igor Kolomoisky.


Một quan chức chính quyền thành phố Sevastopol cho biết: "Không tìm thấy văn bản chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với kho chứa dầu mỏ. Dường như toàn bộ tài sản ở đây đều được sử dụng một cách tùy tiện".

Hôm 3/9, Hội đồng chính quyền Crimea đã quyết định quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của ông Kolomoisky, chủ sở hữu của Privatbank - ngân hàng bị vỡ nợ  ở Crimea.



T.N (theo Itar-Tass)
Crimea dự định quốc hữu hóa Hạm đội Ukraine
Crimea dự định quốc hữu hóa Hạm đội Ukraine

Chính quyền Cộng hòa tự trị Crimea (Crưm) đang có ý định quốc hữu hóa Hạm đội Hải quân Ukraine tại Sevastopol và các tàu của công ty cổ phần quốc gia Chornomornaftohaz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN