Quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên thăm châu Âu

Ngày 6/9, Bí thư phụ trách đối ngoại của đảng Lao động Triều Tiên Kang Sok-ju đã lên đường thăm châu Âu. Đây là động thái cho thấy Triều Tiên bắt đầu áp dụng phương thức ngoại giao chủ động.

Dự kiến trong chuyến công du này, ông Kang Sok-ju - người trong một thời gian dài đã đóng vai trò then chốt trong xử lý các quan hệ của Triều Tiên với các nước trên thế giới - sẽ tới Bỉ, Thụy Sĩ và một số quốc gia châu Âu khác. Ngoài ra, ông Kang Sok-ju cũng có thể tiếp xúc với các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh trên đường tới châu Âu hoặc từ châu Âu trở về.

Ông Kang Sok-ju.


Đây là lần đầu tiên ông Kang Sok-ju công du nước ngoài kể từ khi đảm nhiệm chức Bí thư phụ trách đối ngoại của đảng Lao động Triều Tiên từ tháng 4 vừa qua. Trước đó, ông đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng từ năm 2010.

Theo hãng tin Kyodo, Triều Tiên có kế hoạch cử Ngoại trưởng Ri Su Yong tới New York vào cuối tháng 9 này để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nếu kế hoạch này được triển khai thì đây sẽ là lần đầu tiên một Ngoại trưởng Triều Tiên tới Mỹ trong 15 năm qua.


TTXVN/Tin tức

Nga và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác nghị viện
Nga và CHDCND Triều Tiên tăng cường hợp tác nghị viện

Mở rộng các mối quan hệ liên nghị viện, tăng cường hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa là những chủ đề chính được thảo luận trong cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nga với các nghị sĩ CHDCND Triều Tiên trong chuyến thăm và làm việc của ông tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN