Nga tập trận không quân ở Kamchatka


Ngày 29/7, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Roman Martov cho biết quân đội Nga đã bắt đầu cuộc tập trận ở căn cứ không quân Yelizovo thuộc khu vực Kamchatka, vùng Viễn Đông, với sự tham gia của các máy bay đánh chặn MiG-31 và trực thăng Kamov Ka-27.

Chiếc MiG-31 của Nga.


Theo ông Martov, mục đích của cuộc tập trận là nhằm nâng cao kỹ năng của các đội bay tiêm kích và trực thăng trong hoạt động trinh sát, tìm kiếm những mục tiêu trên không cũng như các tàu mặt nước và tàu ngầm. Các đội bay sẽ thực hiện nhiều bài tập khác nhau, trong đó có sử dụng các thiết bị định vị và vũ khí trên máy bay. Ngoài ra, các đội bay cũng thực hành các bài tập nhảy dù và đổ bộ. Trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ tiến hành khoảng 30 chuyến bay.

Cùng ngày, trả lời báo giới, Tư lệnh Lực lượng Không vận Nga, Vladimir Shamanov thông báo lực lượng này sẽ tiếp nhận 50 xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M mới nhất và 30 xe bọc thép chiến đấu Rakushka trước cuối năm 2015.

TTXVN/Tin Tức
Nga lập quân đoàn xe tăng gần Moskva
Nga lập quân đoàn xe tăng gần Moskva

Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch thành lập 1 quân đoàn xe tăng mới tại Quân khu miền Tây vào ngày 1/12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN