Nga sản xuất 3 loại vắcxin Ebola

Ngày 11/10, Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova cho biết nước này dự kiến sản xuất 3 loại vắcxin Ebola trong vòng 6 tháng tới.

Các nhà khoa học các nỗ lực tìm ra vắcxin chữa trị Ebola. Ảnh: nbcnews.com


Hãng tin Rio Novosti dẫn lời bà Skvortsova nói: "Chúng tôi đã chế ra 3 loại vắcxin... và chúng tôi cho rằng chúng sẽ sẵn sàng trong vòng 6 tháng tới. 1 trong số chúng đã sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng".

Dịch bệnh Ebola hiện tại là dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử, đã cướp đi sinh mạng của hơn 4.000 người kể từ khi bùng phát hồi đầu năm.

Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hay vắcxin được cấp phép cho dịch bệnh rất dễ lây lan này, song nhiều nước đang nỗ lực phát triển một loại vắcxin hữu hiệu.


TN (Theo AFP)
41 nhân viên LHQ bị nghi nhiễm Ebola
41 nhân viên LHQ bị nghi nhiễm Ebola

Phái bộ gìn giữ hòa bình LhQ tại Liberia đã cách ly 41 nhân viên, trong đó có 20 quân nhân, sau khi một nhân viên quốc tế thuộc đội y tế bị chẩn đoán nhiễm Ebola.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN