NATO lập quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lập 4 quỹ tín thác để cung cấp viện trợ cho Ukraine nhằm cải tổ quân đội nước này.

Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk.Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoại trưởng các nước NATO chính thức ra mắt quỹ này trong ngày 2/12. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các quỹ nói trên nhằm mục đích cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine trong 4 lĩnh vực: hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, an ninh mạng, quân y và điều trị những người bị thương.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO không thể cung cấp vũ khí cho Kiev. Rất nhiều thành viên NATO đang hỗ trợ bổ sung cho Ukraine thông qua các kênh của liên minh quân sự này, trong đó có viện trợ kinh tế và trang thiết bị quân sự.



TN
(Theo TASS)
Ukraine cáo buộc đặc nhiệm Nga tham gia tấn công sân bay Donetsk
Ukraine cáo buộc đặc nhiệm Nga tham gia tấn công sân bay Donetsk

Quân đội Ukraine ngày 1/12 đã cáo buộc lực lượng đặc nhiệm Nga tham gia các vụ tấn công sân bay Donetsk có tầm quan trọng chiến lược ở miền Đông Ukraine, nơi giao tranh diễn ra ác liệt trong những ngày gần đây bất chấp thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN