Nắng nóng thiêu đốt Ấn Độ, hơn 1.100 người tử vong

Nắng nóng như thiêu đốt hoành hành tại Ấn Độ đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng trong vòng 1 tuần qua. 




Giới chức Ấn Độ cho biết khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nắng nóng những ngày qua là hai bang miền Nam nước này Andhra Pradesh và Telangana, với số người tử vong vì nắng nóng lần lượt là 852 và 256 người.


Theo ông B.P. Yadav, Giám đốc Cơ quan khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ cao nhất cả nước được ghi nhận tại huyện Angul, bang Odisha ngày 25/5 (47 độ C).


Điều kiện thời tiết khô và nóng đang trở nên tồi tệ hơn do những cơn gió tây thổi từ tỉnh Sindh, Pakistan qua khu vực đồng bằng miền Bắc và Trung Ấn. Cơ quan khí tượng Ấn Độ ngày 26/5 cho biết thời tiết nóng với nhiệt độ cao còn tiếp diễn trong 2 ngày tới trước khi chấm dứt. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo đợt nắng nóng tiếp theo sẽ quay trở lại trong thời gian ngắn. Ngoài hai bang Andhra Pradesh và Telangana ở miền Nam Ấn Độ, các bang ở miền Bắc như Rajasthan và Haryana, và thủ đô New Delhi cũng đang hứng chịu nắng nóng gay gắt.

 

Hình ảnh Ấn Độ trong những ngày nắng nóng thiêu đốt:


Một chú khỉ sống trong Đền Galtaji ở Jaipur, Bắc Ấn Độ được du khách cho uống nước.


Trẻ em nhảy xuống hồ cho bớt nóng ở Cổng Ấn Độ, đài tưởng niệm chiến tranh nổi tiếng ở New Delhi.


Phụ nữ che chắn khi đi ra đường.


Một người bán hàng rong trùm kĩ mặt để nghỉ ngơi trong bóng râm.



Cả gia đình tận hưởng dòng nước mát ở công viên Delhi Rides.






Một tài xế taxi ngủ trong xe ở Kolkata.


Điểm cung cấp nước miễn phí cho người dân ở New Delhi.


Nước là thứ không thể thiếu trong những ngày nóng và khô.


Tuy nhiên, ngành y tế Ấn Độ cảnh báo số ca bệnh tả đang tăng cao do trẻ em bơi lội tránh nóng ở nhiều vùng nước bẩn.


Công việc buôn bán của những người bán hàng rong bị ảnh hưởng vì thời tiết quá nóng.




Một người đàn ông "ngụy trang" tránh nắng ở thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ.


Hai người đàn ông che mặt kín mít khi đi xe máy ở thành phố Amritsar, Bắc Ấn.


Phần lớn trường hợp tử vong là những người lao động và công nhân công trình thường xuyên phải làm việc ngoài trời. Trong ảnh: Công nhân ngồi nghỉ trong bóng râm ở thủ đô New Delhi.


Người già và trẻ nhỏ cũng là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng vì nắng nóng gay gắt.



Hạnh Nhân (Theo CNN, Daily Mail)
Nắng nóng làm 800 người tử vong ở Ấn Độ
Nắng nóng làm 800 người tử vong ở Ấn Độ

Nắng nóng như thiêu đốt tiếp tục hoành hành tại miền Bắc và Nam Ấn Độ, làm ít nhất 800 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN