Mỹ cảnh báo nguy hiểm khi du lịch Honduras

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/11 đã cảnh báo các công dân Mỹ khi đi du lịch đến Honduras cần đề cao cảnh giác trong bối cảnh tỷ lệ phạm tội tăng cao tại quốc gia Trung Mỹ này.

 

Thành phố San Pedro Sula của Honduras "được coi là thành phố bạo lực nhất thế giới". Ảnh: internet

 

Theo thông cáo của bộ trên, thành phố San Pedro Sula của Honduras "được coi là thành phố bạo lực nhất thế giới", với con số thống kê cho thấy trong năm 2011 có tới 159 vụ án mạng/100.000 người dân. Lời cảnh báo du lịch này cũng nêu rõ các mối nguy hiểm đe dọa đến an toàn của du khách đang tăng lên trong vòng vài năm trở lại đây, đồng thời cho rằng các vụ rắc rối có thể xảy ra bất cứ nơi nào trong bối cảnh các nhóm buôn lậu ma túy và băng đảng tội phạm đang gia tăng hoạt động trên khắp Honduras.

 

Kể từ tháng 1/ 2010 đến nay đã có 24 du khách Mỹ bị giết hại trên lãnh thổ Honduras, nhưng chưa có vụ việc nào được giải quyết dứt điểm.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN