Hàng nghìn người phải sơ tán do bão Soudelor tại Đài Loan

Ngày 6/8, bão Soudelor, cơn bão mạnh nhất năm nay, đã hướng về vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc), buộc hơn 2.000 người phải sơ tán.

Ảnh bão Soudelor chụp từ Trạm Vũ trụ Quốc tế ngày 4/8.


Đến 17h50 giờ địa phương (16h30 giờ Việt Nam), bão Soudelor, với sức gió mạnh nhất lên tới 209km/h, ở cách huyện Hoa Liên 790 km về phía đông nam. Cục Thời tiết trung tâm của Đài Loan đánh giá đây là cơn bão mạnh vừa phải, trong khi các đài quan sát trong khu vực lại coi đây là một cơn bão nghiêm trọng.

Dự báo bão Soudelor sẽ mạnh lên khi tiếp cận Đài Loan và sẽ tàn phá mạnh nhất trong khoảng thời gian từ tối 7/8 đến rạng sáng 8/8. Cục thời tiết đã đưa ra cảnh báo biển và sẽ đưa ra cảnh báo đất liền sau đó trong ngày 6/8.

Khoảng 2.600 người, trong đó có du khách và người dân địa phương, đã được sơ tán khỏi Đảo Lục và Đảo Lan Tự ở ngoài khơi huyện miền đông Đài Đông. Các dịch vụ phà đến các hòn đảo xa xôi này cũng đã bị đình chỉ trong ngày 6/8. Theo cơ quan thời tiết, bão Soudelor đang đặt ra mối đe dọa với vùng biển ngoài khơi phía đông giữa Đài Loan và Eo biển Bashi.

Chính quyền Đài Loan cảnh báo tất cả các cơ quan phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa bão Soudelor đổ bộ, trong đó có công tác chuẩn bị ứng phó lũ lụt, lở đất và cây đổ. Khoảng 32.000 binh sĩ đã sẵn sàng cho công tác cứu hộ.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan, ông Mao Trị Quốc nhấn mạnh mặc dù không ảnh hưởng mạnh như bão Morakot, song bão Soudelor vẫn phát triển rất nhanh. Năm 2009, bão Morakot đã cướp đi sinh mạng của 600 người, chủ yếu do lở đất.

TTXVN/Tin Tức
Tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Đài Loan
Tấn công bằng dao trên tàu điện ngầm Đài Loan

Ít nhất 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra tối 20/7 trên tàu điện ngầm ở Đài Loan, Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN