Đức hy vọng bình thường hóa quan hệ với Nga

Ngày 14/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel cho biết ông hy vọng có thể bình thường hóa quan hệ với Nga sau những vấn đề nổi lên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ông Sigmar Gabriel.


Trong bài phỏng vấn với tờ "Bild am Sonntag" xuất bản ngày 14/9, Phó Thủ tướng Gabriel cho biết châu Âu cần Nga và cả Liên minh châu Âu (EU) lẫn Moskva là những láng giềng thân thiết và quan hệ láng giềng tốt đẹp có tầm quan trọng hàng đầu. Theo ông Gabriel, các cuộc xung đột quốc tế lớn như ở miền bắc Iraq và Syria cho thấy việc cùng làm việc với Nga để giải quyết chúng là điều thích hợp.

Trả lời câu hỏi rằng liệu có cần thiết thắt chặt trừng phạt Nga, Phó Thủ tướng Gabriel cho rằng ông hy vọng những biện pháp gây sức ép như vậy sẽ thay đổi lập trường của Moskva về những diễn biến tại Ukraine


TN (Theo TASS)
Mỹ đặt điều kiện rút lại lệnh trừng phạt Nga
Mỹ đặt điều kiện rút lại lệnh trừng phạt Nga

Mỹ có thể rút lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và tài chính của Nga nếu Moskva thiết lập một vùng đệm dọc biên giới Ukraine và đáp ứng các điều kiện khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN