Là một trong 62 huyện nghèo nhất nước, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã nhận được sự hỗ trợ lớn của Nhà nước để từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, cơ cấu kinh tế chuyển đổi chậm, giảm nghèo chưa bền vững.
Được hỗ trợ, đầu tư nhiều
Năm 2012, huyện Tủa Chùa đã xây dựng được 36 công trình cơ sở hạ tầng được từ nguồn vốn 30a, và trên 20 công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác như: Vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn ODA, vốn hỗ trợ chương trình 134 kéo dài. Bên cạnh đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng bào các dân tộc trong huyện cũng được hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, và được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất. Năm 2012, toàn huyện sản xuất được gần 20.000 tấn lương thực cây có hạt, tăng trên 820 tấn so với năm 2011, bình quân lương thực theo đầu người đạt 396 kg/người/năm. Cũng trong năm 2012, toàn huyện đã xuất được 1.700 tấn ngô, 1.500 tấn đậu tương và 7,5 tấn chè búp khô ra thị trường. Tuy nhiên những con số trên chưa phản ánh được toàn diện sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
|
Nhiều công trình giao thông được xây dựng để phục vụ đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Tủa Chùa. |
Xã Lao Xả Phình (huyện Tủa Chùa) trong 5 năm trở lại đây liên tục được đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy lợi, đường dân sinh. Người dân trong xã cũng đã được hỗ trợ về đời sống và sinh kế để xóa đói giảm nghèo. Hiệu quả ban đầu của các chương trình dự án là đã giúp người dân trong xã xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu, đưa các loại cây trồng, vật nuôi hữu ích vào phát triển kinh tế. Gia đình anh Ngải Lèng Thèng, thôn 2, xã Lao Xả Phình, trước đây chỉ sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Gần đây anh được tham gia một số lớp học về trồng trọt, chăn nuôi và cũng được hỗ trợ vốn để làm kinh tế. Những kiến thức mới được anh áp dụng vào quy hoạch nhà cửa, chuồng trại và tổ chức sản xuất chăn nuôi, đã giúp cuộc sống gia đình ngày càng no đủ.
Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của xã thì sự chuyển biến đang diễn ra hết sức chậm chạp. Toàn xã chưa có hoạt động dịch vụ nào đáng kể: nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư chưa phát huy hiệu quả và đang xuống cấp; quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã vẫn chưa được định hướng rõ ràng.
Hiệu quả chưa cao
Mặc dù thời gian qua huyện đã được đầu tư xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, sản xuất, nhưng hiện tại, nhiều công trình đã xuống cấp và phải tu sửa. Cụ thể như công trình thủy lợi Háng Lồng Dê được xây dựng để phục vụ tưới tiêu cho 20 ha lúa tại cánh đồng Háng Lồng Dê và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân ở cụm bản trung tâm xã Lao Xả Phình, nhưng đến nay công trình này mới chỉ phát huy được 50% theo thiết kế. Do công trình thủy lợi tưới tiêu kém hiệu quả nên trên 500 ha đất trồng cây lương thực, trong đó có 55 ha ruộng của xã, hiện nay vẫn phải chịu hạn trong mùa khô.
Để tìm ra hướng đi phù hợp với điều kiện của mỗi xã trên địa bàn, huyện Tủa Chùa cũng đã khuyến khích các xã tự xác định tiềm năng, thế mạnh của mình để lựa chọn các mô hình kinh tế được người dân tin tưởng. Như ở xã Lao Xả Phình năm 2012 vừa qua, người dân đã tin tưởng lựa chọn mô hình trồng rừng kinh tế để phát triển, bước sang năm 2013 này xã sẽ tập trung các nguồn hỗ trợ, tiếp tục vận động nhân dân mở rộng mô hình này, trước mắt là để người dân hiểu được lợi ích của việc phát triển rừng kinh tế, và lâu dài hơn, rừng có thể giúp người dân trong xã nâng cao được thu nhập, ổn định cuộc sống.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững, năm 2013 huyện Tủa Chùa đã có định hướng cụ thể: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ sản xuất; ưu tiên phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày; khuyến khích người dân chuyển đổi các diện tích nương bạc màu kém hiệu quả sang trồng cây công nghiệp dài ngày và trồng rừng; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan đến tạo việc làm và xóa đói, giảm nghèo. Mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững cũng sẽ được huyện thực hiện thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, và các chương trình hỗ trợ sản xuất và đời sống cho người nghèo, phấn đấu năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo của huyện sẽ giảm từ 5-6%.
Bài và ảnh: Biên Hòa