Thảm kịch trên cầu Koh Pich:

Campuchia tổ chức quốc tang

Ngày 25/11, tất cả các công sở và các trung tâm văn hóa của Campuchia đều nghỉ việc và treo cờ rủ trong ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm kịch trên cầu Koh Pich ở thủ đô Phnôm Pênh đêm lễ hội nước 22/11.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (hàng đầu, trái) và phu nhân Bun Rany (phải) cùng các quan chức chính phủ tại lễ tưởng niệm các nạn nhân ở cầu Koh Pich ngày 25/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay từ sáng sớm, tất cả các chùa ở thủ đô Phnôm Pênh đã đồng loạt gióng chuông, cầu siêu cho linh hồn những người xấu số. Chính quyền thành phố Phnôm Pênh đã tổ chức lễ cầu siêu và thắp hương tưởng niệm các nạn nhân ngay đầu cây cầu, nơi xảy ra thảm kịch. Hơn 400 nhà sư đã tham gia lễ cầu siêu và hàng trăm đoàn đại diện cho các cơ quan trung ương, thành phố Phnôm Pênh và các tổ chức quần chúng đã đến thắp hương và đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân. Thủ tướng Hun Sen và Phu nhân Bun Rany cùng nhiều quan chức chính phủ đã thắp hương viếng các nạn nhân tại lễ cầu siêu.

Theo số liệu chính thức do Bộ phụ trách các vấn đề xã hội và Ủy ban điều tra thảm họa công bố sáng 25/11, số người thiệt mạng trong thảm kịch cầu Koh Pich là 347 người, trong đó có 221 phụ nữ. Các nạn nhân đến từ 17 tỉnh và thành phố.

Thi thể những người thiệt mạng đã được đưa về quê mai táng. Thủ tướng Hun Sen đã đề nghị chính quyền Phnôm Pênh xây tháp lưu giữ tro và hài cốt của các nạn nhân để tưởng niệm các linh hồn và nhắc nhở đất nước và người dân về thảm kịch tồi tệ này.

Về nạn nhân người Việt Nam, ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Campuchia cho biết đến nay đã xác định được 9 người Việt bị chết và 1 người vẫn mất tích. Sáu trong số 9 người Việt bị thương đã bình phục và xuất viện.

Ủy ban điều tra thảm họa sẽ công bố báo cáo cuối cùng về thảm kịch này vào đầu tuần tới. Cây cầu Koh Pich cũng sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường.

Hữu Hả (P/v TTXVN tại Campuchia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN