Anh tiết lộ quy mô các cuộc tấn công IS tại Iraq

Báo Guardian ngày 11/5 đã dẫn số liệu của Bộ Quốc phòng Anh cho biết kể từ khi bắt đầu tham gia liên minh quốc tế chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ tháng 9 năm ngoái, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của nước này đã thả hơn 200 quả bom và tên lửa xuống các mục tiêu của IS tại Iraq.

Cuộc không kích chống IS ở Shingal hồi đầu tháng 5. Ảnh: The Guardian


Trong chiến dịch quân sự này, Anh đã huy động từ máy bay ném bom thế hệ lâu đời nhất của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) là Tornado GR4 cho tới vũ khí hiện đại nhất là máy bay Reaper được điều khiển từ xa. Các máy bay Tornado đã thả ít nhất 87 quả bom Paveway IV và 47 tên lửa Brimstone.

Trong khi đó, hơn 80 tên lửa Hellfire được phóng từ máy bay Reaper. Các mục tiêu IS mà RAF tấn công bao gồm 20 tòa nhà, ít nhất 2 xe container và 65 xe tải. Tổng chi phí cho các vụ oanh kích tính đến thời điểm này là 13 triệu bảng Anh.

Các vụ oanh kích do RAF thực hiện là một phần trong chiến dịch quân sự "Nhổ tận gốc" (Operation Inherent Resolve) do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt IS. Theo số liệu mới nhất của Lầu Năm góc, cho đến nay các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công hơn 6.000 mục tiêu của IS, bao gồm gần 2.000 tòa nhà, 3.000 xe bọc thép Humvee và 80 xe tăng tại Iraq và Syria.


TN
Liên quân không kích nhà máy lọc dầu IS
Liên quân không kích nhà máy lọc dầu IS

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích nhằm vào một cơ sở lọc dầu nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN