Ấn Độ, Pháp thúc đẩy thương vụ máy bay Rafael

Báo the “Indian Expresss” ngày 2/12 cho biết Ấn Độ và Pháp đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán về hợp đồng 126 máy bay chiến đấu Rafae thuộc dự án cung cấp máy bay chiến đấu đa năng tầm trung (MMRCA) ước tính trị giá 12 tỷ USD.

Một máy bay chiến đấu Rafale trong dây chuyền lắp ráp tại nhà máy của nhà sản xuất máy bay Pháp Dassault Aviation. Ảnh: Reuters.


Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc gặp ngày 1/12 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và người đồng cấp Pháp Yves Le Drian đang có chuyến thăm Ấn Độ, với trọng tâm chính là thúc đẩy dự án MMRCA.

Đây được xem là dấu hiệu tích cực hướng tới đạt được thỏa thuận về hợp đồng Pháp bán cho Ấn Độ 126 chiến đấu cơ Rafael sau hai vòng đàm phán không đạt được kết quả.


TN
(Theo AFP)
Nga bắt đầu cấp trực thăng và máy bay chiến đấu cho Iraq
Nga bắt đầu cấp trực thăng và máy bay chiến đấu cho Iraq

Cơ quan xuất khẩu quốc phòng của Nga cho biết Moskva đã bắt đầu cung cấp các trực thăng quân sự và máy bay chiến đấu cho Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN