Al-Qaeda thề tấn công vào ‘trái tim’ nước Mỹ

Thủ lĩnh nhóm Al-Qaeda ở Iraq (Irắc) Abu Bark al-Bagdadi tuyên bố các chiến binh Hồi giáo đang lập kế hoạch tổ chức khủng bố vào giữa "trái tim" của nước Mỹ.


Theo NBC News, mạng khủng bố đã loan tải đoạn ghi âm lời Abu Bark al-Bagdadi thông báo rằng các phần tử của mạng lưới khủng bố này đang trên đường đến Mỹ. Đoạn băng nêu rõ: "Các chiến binh Hồi giáo đang lần theo dấu vết đạo quân tháo chạy của các người. Họ thề sẽ trừng trị các người ác nghiệt hơn những gì Osama đã từng thực hiện".


Al-Bagdadi không chỉ rõ địa điểm dự định sẽ tấn công, chỉ nói: "Sắp tới, các người sẽ chứng kiến thấy họ (các chiến binh) ở giữa trái tim của nước Mỹ, bởi cuộc chiến của chúng ta chống các người đã bắt đầu".


Cơ quan tình báo Mỹ khẳng định thành phố New York, nơi đã ngăn chặn hàng chục âm mưu khủng bố sau vụ tấn công 11/9/2001, không phải là mục tiêu của Al-Qaeda.


Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hiện không gì có thể đe dọa thành phố. Giới tình báo cũng lưu ý rằng các phần tử khủng bố hàng đầu hay đe dọa tấn công nhưng sự cảnh báo thường chỉ là bịp bợm.



TTXVN/Tin Tức

Thủ lĩnh Al-Qaeda công bố kế hoạch tấn công mới
Thủ lĩnh Al-Qaeda công bố kế hoạch tấn công mới

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh chóp bu của Nhà nước Hồi giáo Iraq (Irắc) (ISI) tự xưng, tổ chức vũ trang của Al-Qaeda tại Iraq, đã công bố một kế hoạch mới nhằm giải thoát cho các thành viên ISI bị giam giữ, tấn công các thẩm phán và nhân viên điều tra ở Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN