Dù đạt tiến bộ vượt bậc về sản xuất vũ khí, nhưng trong năm 2026, Ukraine vẫn sẽ đứng trước lựa chọn khó khăn khi thiếu nguồn tài chính để biến tiềm lực nội tại thành lợi thế chiến trường.
Chính quyền miền Nam Ukraine đang khẩn trương hành động để ngăn chặn một “thảm họa môi trường” tiềm tàng sau khi UAV của Liên bang Nga đánh trúng một nhà máy công nghiệp thuộc sở hữu của Mỹ, làm rò rỉ ít nhất 300 tấn dầu hướng dương.
Xác định huấn luyện chiến sĩ mới (HLCSM) là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, Sư đoàn Phòng không 367 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác chuẩn bị, quyết tâm tổ chức HLCSM năm 2026 đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
Các hệ thống vũ khí Nga, nhất là hệ thống tên lửa phòng không S-300VM, lâu nay nằm ngoài tầm với của tình báo phương Tây.
Quân đội Ukraine ngày 4/1 bác bỏ thông tin từ phía Nga cho rằng lực lượng Nga đã kiểm soát thị trấn Rodynske, thuộc tỉnh Donetsk. Theo Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, binh sĩ nước này vẫn đang giữ các vị trí phòng thủ bên trong Rodynske và khu vực lân cận.
Theo AP ngày 5/1, Triều Tiên tuyên bố nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp thị sát các vụ thử nghiệm liên quan tới hệ thống tên lửa siêu vượt âm, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiện không cân nhắc việc thay thế Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong bối cảnh diễn ra một đợt cải tổ chính phủ trên diện rộng và cuộc xung đột với Liên bang Nga vẫn tiếp diễn.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết không quân nước này và Pháp tối 3/1 đã tiến hành một chiến dịch chung, ném bom một kho vũ khí ngầm bị nghi từng được tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sử dụng tại Syria.
Ngày 4/1, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía Biển Nhật Bản.
Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã chính thức rút toàn bộ lực lượng khỏi Yemen, khép lại nhiều năm hiện diện quân sự trực tiếp tại quốc gia Trung Đông này, trong bối cảnh cục diện chính trị - an ninh ở miền Nam Yemen đang ngày càng phức tạp và khó lường.
Mohajer-6 cho phép Venezuela tăng cường giám sát và chỉ thị mục tiêu tại Caribe, buộc Mỹ phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến và ưu tiên các biện pháp chống UAV.
Năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo toàn quân hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo rằng Tehran sẽ coi lực lượng Mỹ tại Trung Đông là các mục tiêu hợp pháp nếu Washington tìm cách can thiệp vào cách Iran xử lý làn sóng biểu tình đang diễn ra.
Quân đội Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn và sáu đợt tập kích theo nhóm nhằm vào các cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV), hạ tầng năng lượng và những mục tiêu quân sự khác bên trong Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã bổ nhiệm người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Tướng Kirill Budanov làm Chánh Văn phòng Tổng thống.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp nhận khẩu pháo tự hành bánh lốp Ro’em (Sấm sét) đầu tiên được sản xuất trong nước.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết năm 2026 sẽ là “năm tăng tốc của Ba Lan”, cam kết xây dựng “quân đội mạnh nhất châu Âu” và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.
Một đơn vị trinh sát của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đã ngừng hoạt động từ tháng trước, giữa thời điểm có nhiều đồn đoán về khả năng Washington sẽ điều chỉnh bố trí lực lượng và rút bớt binh sĩ khỏi quốc gia đồng minh.
Theo Đài CNN, đánh giá này đã được Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe trực tiếp báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF) vừa chính thức xác nhận sẽ chủ trì cuộc diễn tập hải quân đa phương mang tên “Exercise Will for Peace 2026” (Ý chí vì Hòa bình 2026) với sự tham gia của các quốc gia thuộc nhóm BRICS mở rộng (BRICS+).