Theo phóng viên TTXVN tại London, sau khi tổ chức Times Higher Education (THE) của Anh công bố Bảng xếp hạng tác động bền vững 2026, giáo dục đại học Việt Nam có thêm một con số đáng chú ý: 17 cơ sở góp mặt, nhiều nhất từ trước đến nay.
Trong hành trình phát triển Thủ đô văn hiến - bản sắc - sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) luôn khẳng định vai trò đầu tàu trí tuệ và trung tâm đổi mới sáng tạo, góp phần bồi đắp sức mạnh mềm của Hà Nội.
Việc Hà Nội vừa được UNESCO công nhận là Thành phố học tập toàn cầu không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng xã hội học tập, mà còn phản ánh những nỗ lực bền bỉ của Thủ đô trong mở rộng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh làm nhiều không gian văn hóa dần biến mất, một mô hình giảng dạy thiết kế dựa trên việc phục dựng di sản bằng công nghệ số đang giúp sinh viên kết nối sâu hơn với ký ức cộng đồng. Qua đó, bài tập trên lớp không chỉ rèn kỹ năng mà còn trở thành cách lưu giữ những giá trị đời thường.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội hằng năm luôn nhận được sự quan tâm của các phụ huynh và toàn xã hội.
Lần đầu tiên trong lịch sử Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), hai nữ sinh đồng thời tốt nghiệp thủ khoa với điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0. Thành tích của Hồ Trần Anh Thư và Nguyễn Hoàng Hồng Phụng không chỉ tạo kỷ lục cho một trong những trường kỹ thuật khắt khe nhất cả nước, mà còn mở ra một dấu mốc quan trọng về sự vươn lên mạnh mẽ của nữ sinh trong lĩnh vực STEM vốn đầy thách thức.
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 366.225 bản sách giáo khoa, trị giá hơn 5,3 tỷ đồng, tới các trường học bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ của tỉnh Đắk Lắk.
Tối 4/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về kết quả Chương trình Đánh giá học tập của học sinh Tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kì 2024 ở lĩnh vực Toán và Đọc hiểu. Hội nghị công bố kết quả này diễn ra ngày 4/12, tại Manila, Philippines.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm, trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3082/QĐ-SGDĐT ngày 3/12/20225 về việc hủy kết quả thi, thu hồi và hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với 1 thí sinh sau thông báo của Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội.
Dù dữ liệu nền tảng đã hình thành, học bạ số và AI được triển khai rộng rãi, quá trình chuyển đổi số giáo dục vẫn đối mặt nhiều thách thức: chênh lệch hạ tầng giữa các vùng miền, năng lực số không đồng đều và thiếu nền tảng học tập dùng chung. Những hạn chế này đòi hỏi ngành giáo dục phải chuyển sang giai đoạn tăng tốc với các giải pháp căn cơ cho giai đoạn 2026 - 2030.
Ngày 4/12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức trao tặng sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bị thiệt hại do bão số 13 và đợt mưa lũ tại tỉnh Gia Lai vừa qua.
Các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hạn chế tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức “Xấu” trở lên.
Sáng 4/12, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo thời gian mở đăng ký kỳ thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2026.
Chiều 3/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng 100 phòng thực hành STEM đạt chuẩn quốc tế trong năm 2025 tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Sau hơn một năm hoàn thành nhưng bị bỏ trống, ngôi trường trị giá hơn 23 tỷ đồng ở phường Vinh Phú (thành phố Vinh) đã mở cửa đón học sinh. Những lớp học đầu tiên tại cơ sở 2 Trường Trung học Cơ sở Nghi Ân đã chính thức diễn ra, khép lại tình trạng lãng phí và mở ra kỳ vọng mới cho thầy trò nơi đây.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 7907/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 3/12, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo cáo chính thức gửi UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về vụ việc học sinh lớp 7 xảy ra xô xát tại Trường Trung học Cơ sở Tôn Đức Thắng.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, kỳ thi Olympic Khoa học Trẻ Quốc tế lần thứ 22 (IJSO-2025) lần đầu tiên được tổ chức tại Liên bang Nga, đã thu hút sự tham gia tranh tài của các em học sinh trung học phổ thông từ Nga, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Hungary, Iraq, Qatar, Kazakhstan, Colombia, Costa Rica cùng nhiều quốc gia khác. Trong đó, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành 3 huy chương đồng và 3 huy chương bạc, xếp thứ 6 toàn đoàn trong tổng số 24 đoàn tham dự.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể và tổ chức thẩm định sách giáo khoa điện tử biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông; để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
"Mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" là một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm, cho ý kiến tại Phiên thảo luận ở hội trường vào chiều 2/12 về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035.