Sau khi các cơ sở hạt nhân bị tấn công, Iran đình chỉ hợp tác với IAEA. Nga gọi hành động của Iran là "dễ hiểu" và cáo buộc Mỹ–Israel gây ra hành động “bất đắc dĩ” từ Tehran.
Ngày 26/6, giới chức Ấn Độ thông báo đã khôi phục thành công dữ liệu từ 2 hộp đen của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Air India gặp nạn chiều 12/6 ở Ahmedabad, bang Gujarat.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 26/6 đưa ra tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình ở Trung Đông, nhấn mạnh tránh leo thang xung đột và giải quyết bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 26/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tới thăm huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo, một trong 6 tỉnh Thái Lan giáp giới Campuchia và chủ trì cuộc họp tại đây để thảo luận căng thẳng biên giới đang diễn ra với Campuchia, cũng như đánh giá tác động của việc đóng cửa biên giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã thúc ép các thành viên châu Âu trong NATO tự lực hơn trong phòng vệ, thay vì phụ thuộc vào Mỹ. Giờ đây, NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể trong thập kỷ tới.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 26/6 xác nhận đã bắt hai công dân Trung Quốc quay phim trái phép tàu sân bay Mỹ và căn cứ Hải quân Hàn Quốc tại Busan.
Rủi ro tại Eo biển Hormuz buộc Trung Quốc tái kích hoạt dự án đường ống Power of Siberia 2, mở ra bước ngoặt chiến lược với Nga.
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi cho biết các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Fordow đã “không còn hoạt động” sau cuộc không kích của Mỹ.
Truyền thông Trung Quốc ngày 26/6 đưa tin lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Quý Châu, miền Nam nước này, đã cướp đi sinh mạng của 6 người, khiến hơn 80.000 người phải sơ tán.
Cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil) vào tuần tới.
Theo kênh CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh đã tới Trung Quốc – đối tác ngoại giao và kinh tế then chốt – trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi cuộc đụng độ quân sự kéo dài 12 ngày với Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên điều trần thẩm tra tư cách ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok đã kết thúc vào ngày 25/6, song hai đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và Quyền lực quốc dân (PPP) đối lập chính đã không đạt được đồng thuận, gây trở ngại cho việc thông qua báo cáo tiến độ phê chuẩn bổ nhiệm.
Ngày 26/6, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim đã chủ trì lễ khởi động dự án thành phố thông minh Kota MADANI tại khu vực 19, thành phố Putrajaya, trong đó tập trung vào tính bền vững và đổi mới kỹ thuật số, lấy con người làm trung tâm và thiết lập chuẩn mực cho sự phát triển đô thị trong tương lai.
Sau cuộc điều tra kéo dài khoảng 17 tháng, mới đây, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) kết luận sự cố bung cửa trên không của máy bay Boeing xảy ra hồi tháng 1/2024 là do một loạt sai sót mang tính hệ thống. Cơ quan này đồng thời lên án cả Boeing và Cục Hàng không Liên bang (FAA) vì đã buông lỏng trong giám sát và đào tạo.
Với việc không hài lòng với các chính sách hiện giờ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và bất đồng với người đứng đầu Jerome Powell, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ chỉ định người kế nhiệm ông vào mùa hè này.
Ngày 25/6, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) công bố số liệu cho thấy số lượng thanh niên dưới 40 tuổi không tham gia lực lượng lao động và không tìm kiếm việc làm, được xếp vào nhóm "nghỉ ngơi" đã tăng gần gấp đôi trong vòng 10 năm qua, bất chấp xu hướng dân số trẻ sụt giảm.
Cuộc khủng hoảng lương hưu đang đe dọa làm đảo lộn nền tài chính của Pháp.
Tại một quán trà phong cách tối giản ở Los Angeles, Mỹ, những ly matcha (trà xanh) Nhật Bản được pha chế với tỷ lệ chính xác, bất chấp tình trạng thiếu hụt trên toàn cầu do “cơn sốt xanh lá” lan rộng từ mạng xã hội.
Chiều 25/6, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Tăng cường quan hệ thương mại Việt Nam – Ấn Độ thông qua hội chợ triển lãm quốc tế” với nỗ lực thúc đẩy kết nối, hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hãng hàng không quốc gia El Al của Israel vừa chính thức mở lại hoạt động bán vé đến và đi từ nước này, đồng thời tăng cường lịch bay và bổ sung tần suất tại các điểm đến trọng yếu – nơi vẫn còn nhiều công dân Israel bị mắc kẹt.