Chính quyền địa phương 2 cấp:

Yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị khẳng định quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh, cả trước và sau sáp nhập, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Việc triển khai Nghị quyết 18 là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục khắc phục thời gian tới trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện tinh thần gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Các đơn vị cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tinh gọn bộ máy; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, để hoạt động hiệu quả hơn. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bất cập, đảm bảo Nghị quyết 18 được thực thi nghiêm túc và hiệu quả.

Sau 8 năm quyết liệt triển khai Nghị quyết, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy của tỉnh Cà Mau (trước và sau khi hợp nhất) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã cho thấy sự chủ động của các đơn vị trong việc sắp xếp, tinh giản bộ máy và nhân sự theo tinh thần của Nghị quyết. Kết quả bước đầu rất tích cực, với số lượng đơn vị, phòng ban và biên chế giảm đáng kể.

Toàn tỉnh đã giảm 8.399 biên chế so với năm 2017, tương đương giảm 17,5%; giảm 101 đơn vị cấp xã và giảm 72 ấp, khóm. Việc thu gọn bộ máy được thực hiện đồng bộ ở các khối, cụ thể khối Đảng giảm 2 cơ quan tham mưu và 22 phòng ban; khối Chính quyền giảm 5 cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, 91 phòng và 115 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy vậy, quá trình thực hiện, Cà Mau cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Việc thí điểm hợp nhất một số sở, ngành trong giai đoạn đầu chưa có sự đồng bộ, thống nhất, gây vướng mắc trong hoạt động. Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập, địa bàn quản lý ở cấp tỉnh và cấp xã được mở rộng, dẫn đến khối lượng công việc tăng lên đáng kể, gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số cán bộ cấp xã chưa đáp ứng ngay được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, xảy ra tình trạng thừa - thiếu cục bộ...

Chú thích ảnh
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở kết quả và bài học kinh nghiệm, Tỉnh ủy Cà Mau xác định tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ chi thường xuyên. Địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thiện danh mục vị trí việc làm để làm cơ sở xác định biên chế phù hợp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành để nâng cao hiệu quả quản lý; chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi các văn bản liên quan để hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 139 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Chính quyền địa phương 2 cấp: Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động
Chính quyền địa phương 2 cấp: Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động

Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bắc Ninh từng bước hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bộ máy mới bước đầu vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân. Tuy vậy, thực tiễn cũng bộc lộ không ít khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để mô hình phát huy hiệu quả cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN