Yên Bái: Ngập úng cục bộ trên quốc lộ 37 gây ách tắc giao thông

Chiều 7/8, tại Km17 (Quốc lộ 37) đoạn qua thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến một số hộ dân sống hai bên đường.

Chú thích ảnh
Một người dân cố đi xe máy qua chỗ ngập nhưng đã phải quay lại.

Sau trận mưa lớn trong ngày 7/8, do hệ thống cống thoát nước trên tuyến Quốc lộ 37 đoạn qua thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên không đảm bảo thoát nước kịp thời, nước đã tràn lên mặt đường ngập vào một số nhà dân. Nước lên nhanh, có nơi ngập sâu hơn 0,5 mét khiến ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Chú thích ảnh
Chỉ có một vài chiếc xe lớn là có thể di chuyển được qua đoạn đường bị ngập.

Ông Hà Ngọc Tâm, Chỉ tịch UBND xã Lương Thịnh cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, huy động phương án “4 tại chỗ” giúp người dân di chuyển qua địa bàn được an toàn.

Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, do nước chưa rút nên chính quyền địa phương đã phải huy động thêm phương tiện máy móc giải quyết việc ngập úng cục bộ, nhằm nhanh chóng đảm bảo thông tuyến.

Chú thích ảnh
Giao thông đã bị ách tắc trong nhiều giờ.
Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng, huy động phương án “4 tại chỗ” giúp người dân di chuyển qua địa bàn.
Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Bờ kênh rạch vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang liên tục bị sạt lở
Bờ kênh rạch vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang liên tục bị sạt lở

Hiện nay, tình hình sạt lở bờ kênh rạch tại các huyện, thị vùng ngập lũ phía Tây tỉnh Tiền Giang vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN